Học và làm theo gương Bác những điều giản dị

17/05/2022 - 17:20

PNO - Đó là những việc làm thiết thực, xuất phát từ lòng yêu thương, lo lắng cho mọi người.

Ngày 17/5, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Tại hội nghị, Hội LHPN TPHCM tuyên dương, tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 24 cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 8 tập thể đã có công trình/ phần việc tiêu biểu, xuất sắc lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.
Hội LHPN TPHCM tuyên dương, tặng bằng khen cho 28 tập thể, 24 cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội LHPN TPHCM đã hoàn thành nhiều việc làm. Điển hình là thực hiện công trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" và "Vòng tay yêu thương" đã trao hơn 60.000 phần quà và chăm lo cho gần 700 trẻ mồ côi đến 18 tuổi, với tổng kinh phí khoảng 124 tỷ đồng. 

Trong năm 2022, các cấp Hội cũng có nhiều cách làm sáng tạo nhằm đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với người dân. 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân khen thưởng các gương điển hình
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình học và làm theo gương Bác Hồ

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức chia sẻ: “Tôi học ở Bác từ những điều giản dị nhất, đó là thực hành tiết kiệm và làm những điều tốt cho phụ nữ và trẻ em, xóa điểm đen về rác, trồng cây xanh nơi công cộng…".

Hội LHPN P.Phú Trung tặng các suất cơm 0 đồng cho người dân, duy trì từ đợt dịch vừa qua đến nay.
Hội LHPN phường Phú Trung, quận Tân Phú tặng các suất cơm 0 đồng cho người dân

Chị Trịnh Tam Mai - Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Trung, quận Tân Phú - cho biết: “Từ sau dịch COVID-19, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, Hội đã kết nối nhiều tấm lòng phát trên 10.000 suất cơm 0 đồng cho người dân. Hiện Hội vẫn duy trì việc phát các suất cơm 0 đồng với tên gọi mô hình “Kết nối yêu thương - Ăn lành - Sống khỏe”.

tập thể nữ tu Tu viện Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp (Q.3) thực hiện công trình xây dựng mảng xanh
Tập thể nữ tu Tu viện Dòng Mến Thánh giá Gò Vấp (Q.3) thực hiện công trình xây dựng mảng xanh

Cùng với cán bộ Hội, nữ tu các tôn giáo cũng tích cực học tập làm theo gương Bác. Các nữ tu gắn kết cùng Hội thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức nấu và phục vụ 3.000 suất ăn cho các cơ sở và người nghèo với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, dọn vệ sinh khu dân cư, trồng cây xanh...

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI