Học sinh giáo dục thường xuyên được lấy bằng trung cấp nghề miễn phí

01/05/2021 - 16:19

PNO - Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An, cho biết: Từ năm học 2021-2022, học sinh được dạy thêm một nghề (có bằng) miễn phí.

Trong kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022, Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Chu Văn An (quận 5) sẽ đào tạo trung cấp nghề miễn phí song song quá trình học văn hoá cho học sinh.

Ông Đỗ Minh Hoàng cho hay: "Để khi tốt nghiệp THPT, nếu các em không đủ khả năng học tiếp lên đại học ngay thì cũng có cái nghề để nuôi thân và tự lập được. Quan trọng hơn, rất nhiều học sinh kể cả khi đã học đến lớp 12 vẫn chưa thể xác định được mình phù hợp với nghề nào, muốn làm ngành nghề gì. Việc cho các em tiếp xúc với học nghề ngay từ bậc phổ thông sẽ giúp các em xác định được sở thích nghề nghiệp sớm, tránh vết xe cũ phải vào đại học rồi mới biết mình không phù hợp với ngành học đã chọn...".

Học sinh TTGDTX Chu Văn An được học thực tế
Học sinh TTGDTX Chu Văn An được học thực tế

Theo thông báo tuyển sinh, TTGDTX Chu Văn An tuyển 450 học sinh đã tốt nghiệp THCS có năm sinh 2006, 2005 có phiếu điểm tuyển sinh lớp 10. Nếu không tham gia kỳ thi tuyển thì cuối năm lớp 9, học lực và hạnh kiểm phải đạt từ loại trung bình trở lên.

Thay vì học 13 môn như học sinh hệ THPT, học sinh GDTX sẽ học chương trình văn hoá 10 môn (gồm Văn – Toán – Lý – Hóa – Sinh – Sử - Địa – Giáo dục công dân – Tin học – Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật)).

Học sinh được dạy giáo dục công dân bằng những hành động có trách nhiệm
Học sinh được dạy giáo dục công dân bằng những hành động có trách nhiệm

Trong đó, tiếng Anh học theo giáo trình Smart Time, 4 kỹ năng học với giáo viên bản ngữ nước ngoài, trình độ sau khi hoàn thành chương trình phổ thông đạt A2 (theo khung năng lực tiếng Anh quốc gia)

Tiếng Nhật học theo giáo trình chuẩn, trình độ sau khi hoàn thành chương trình phổ thông đạt N5 (theo khung năng lực tiếng Nhật).

Tin học học theo chương trình ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành.

TTGDTX Chu Văn An vốn nổi tiếng dạy chương trình môn Giáo dục công dân với giáo trình thực tiễn riêng biệt bằng việc dạy học sinh sống có trách nhiệm, phát huy lòng nhân ái bằng hành động thiết thực như: Tham gia làm công ích ở các quán cơm từ thiện, chăm sóc và hướng dẫn trẻ mồ côi- khuyết tật đọc sách; sẻ chia khó khăn với người cơ nhỡ, làm việc nhà...

Và học thể dục các môn chuyên nghiệp
Và học thể dục các môn chuyên nghiệp

Đối với môn thể dục, học sinh được hướng dẫn tập luyện các môn thể thao chuyên nghiệp như: võ judo, cầu lông, bóng rỗ.

Học sinh được tham gia học trung cấp nghề (miễn học phí) các nghề: chế biến thực phẩm, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, thiết kế website, truyền thông đa phương tiện, điện lạnh, logistic, hướng dẫn viên du lịch, quản lý & bán hàng siêu thị; điều dưỡng.

Cơ cấu lớp tuyển sinh gồm:

Lớp Phổ thông – Trung cấp điều dưỡng – Tiếng Nhật (1 lớp)

Lớp Phổ thông – Trung cấp Nghề – Tiếng Anh học với giáo viên nước ngoài (3 lớp)

Lớp Phổ thông – Trung cấp Nghề (6 lớp).

Việc các TTGDTX ngày càng năng động thu hút người học, trở thành hướng đi thành công của nhiều học sinh đã góp phần thực hiện chủ trương phân luồng sau THCS, giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh đầu cấp.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI