Hỗ trợ 260 tỷ đồng cho phụ nữ phát triển kinh tế

31/03/2021 - 12:00

PNO - Theo thống kê, CWED hiện có 12.770 thành viên vay vốn là hội viên phụ nữ, tiểu thương, nữ doanh nhân. Mức vay tối đa 100 triệu đồng và tối thiểu là 5 triệu đồng, lãi suất vay dao động từ 0-0,7%. Khách hàng vay vốn sẽ tham gia gửi tiết kiệm bắt buộc.

Ngày 30/3, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED) thuộc Hội LHPN TP.HCM tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020. 

Theo thống kê, CWED hiện có 12.770 thành viên vay vốn là hội viên phụ nữ, tiểu thương, nữ doanh nhân. Mức vay tối đa 100 triệu đồng và tối thiểu là 5 triệu đồng, lãi suất vay dao động từ 0-0,7%. Khách hàng vay vốn sẽ tham gia gửi tiết kiệm bắt buộc. 

Năm 2020, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường tài chính tín dụng gặp nhiều khó khăn, nhưng CWED vẫn phát huy hiệu quả nguồn vốn khi phát vay cho 10.367 thành viên với gần 260 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn tín dụng tiết kiệm, CWED tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ vốn cho phụ nữ sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2026 với tổng nguồn vốn ủy thác hơn 200 tỷ đồng. 

CWED là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà hướng đến việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

 Thiên Ân

*Thành lập chi hội ở 5 chung cư, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời 

Hội LHPN P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM đề ra nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2021-2026: phấn đấu thành lập được chi hội phụ nữ và đi vào hoạt động ở tất cả 5 chung cư trên địa bàn; vận động lắp đặt ít nhất 2 dụng cụ thể dục ngoài trời tại các khu phố cho hội viên và người dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN P.14 đã hoàn thành 15/17 chỉ tiêu, trong đó các chi hội đã giúp đỡ, hỗ trợ 15 chị phụ nữ đơn thân làm chủ hộ thoát nghèo, tặng 34 thẻ bảo hiểm y tế cho người già neo đơn, phụ nữ bệnh hiểm nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… 

 Song An

*Hội Phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới

Xã Tân Nhựt (H.Bình Chánh, TP.HCM) có 5 chi hội phụ nữ, 74 tổ phụ nữ gắn với 74 tổ nhân dân, 3.187 hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ xã đã tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới thông qua các biện pháp như giúp vốn, giới thiệu việc làm, học nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế… Cụ thể, đã phối hợp với Trường trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa tổ chức 5 lớp nghề với 110 học viên; giới thiệu 328 lao động có việc làm ổn định; thành lập 7 tổ ngành nghề để giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Tân Nhựt có 9 tổ may gia công tại các ấp với 109 thành viên. 5 năm qua, Hội đã giúp 37 hộ phụ nữ thoát nghèo. 

Sáng 30/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc, chị Hoàng Thị Thanh Thúy tái đắc cử chức Chủ tịch. 

 Tinh Châu

*Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân khó khăn

Hội LHPN P.6, Q.8, TP.HCM vừa phối hợp với các đoàn thể phường tổ chức chuyến về nguồn tại khu căn cứ cách mạng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (H.Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre). Trong chuyến đi, đoàn đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thủy, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng.

 Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI