Hành động để loại trừ ung thư cổ tử cung cho phụ nữ tại TPHCM

20/12/2025 - 22:31

PNO - Đây là ý kiến góp ý của các đại biểu ngành y tế tại các tổ thảo luận của Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, mong muốn Hội LHPN TPHCM quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ, từ khám định kỳ đến chủ động phòng ngừa.

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 20/12, Đại hội chia tổ thảo luận.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại các
Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp cho phong trào, hoạt động Hội LHPN TPHCM cũng như các chỉ tiêu, công trình trọng điểm, khâu đột phá của Hội LHPN TPHCM trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng – Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - tâm đắc về chỉ tiêu “Phấn đấu từ năm 2026, hội viên phụ nữ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời”.

Tuy nhiên, theo bà, khám sức khỏe phổ cập cho phụ nữ thôi vẫn chưa đủ. Trong bối cảnh y học ngày càng phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ cần được tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là phòng ngừa ung thư cổ tử cung – một lĩnh vực mà nhiều quốc gia đã triển khai hiệu quả.

Bà nhấn mạnh, việc đẩy mạnh truyền thông, phổ biến thông tin về tiêm chủng phòng ung thư cổ tử cung cần được thực hiện rộng rãi, để phụ nữ và gia đình hiểu rõ, chủ động tham gia, thay vì chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng – Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - phát biểu tại tổ thảo luận
Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng – Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - phát biểu tại tổ thảo luận

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng, nhóm tuổi từ 11 đến 25 là độ tuổi phù hợp nhất để triển khai tiêm ngừa, do đó cần xây dựng các kênh truyền thông và hỗ trợ trong môi trường học đường, giúp trẻ em và thanh thiếu niên được tiếp cận thông tin sớm và đầy đủ.

Bên cạnh đó, bà cho rằng công tác chăm sóc tiền sản cho phụ nữ mang thai hiện nay cần được quan tâm, cần tăng cường hướng dẫn, truyền thông để phụ nữ tại các phường, xã đều nắm rõ các nội dung chuyên môn, thực hiện đúng, giảm thiểu tình trạng bệnh.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - phát biểu tại tổ thảo luận
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết phát biểu tại tổ thảo luận

Tâm huyết với nội dung chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ công nhân, phụ nữ tại các khu nhà trọ, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương – chia sẻ: "Thực tế cho thấy, do điều kiện kinh tế và cuộc sống mưu sinh, chị em tại đây thường có tâm lý chăm sóc sức khỏe một cách qua loa, chưa dành sự quan tâm đúng mức đến việc phòng bệnh chủ động. Đặc biệt, ung thư cổ tử cung hiện là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ, chỉ sau ung thư vú. Đây là một gánh nặng bệnh tật lớn, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và loại bỏ được".

Bà cho biết: "Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mục tiêu đến năm 2030 là loại trừ ung thư cổ tử cung, đưa tỷ lệ mắc mới xuống dưới 4 ca/100.000 phụ nữ/năm. Để đạt được con số này, chúng ta cần thực hiện đồng bộ 3 trụ cột chính: Tiêm chủng, tầm soát bằng cách khám sàng lọc định kỳ cho phụ nữ trưởng thành để phát hiện sớm các dấu hiệu tiền ung thư và điều trị, đảm bảo các trường hợp đã mắc bệnh được tiếp cận các phương pháp can thiệp y tế kịp thời và hiệu quả".

Từ thực tế đó, bà đề xuất Hội LHPN TPHCM có thể đưa nội dung này vào Chương trình hành động 5 năm tới. Trong đó, Hội cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai các hoạt động cụ thể, nhằm tiến tới chung tay với thế giới loại trừ ung thư cổ tử cung tại Việt Nam, mà trước hết là tiên phong thực hiện thành công tại địa bàn TPHCM.

Trang Nguyễn – Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI