Giảm thuế về 0% không đồng nghĩa mở toang cánh cửa nông sản Việt vào Mỹ

11/09/2025 - 23:05

PNO - Mỹ vừa quyết định đưa thuế nhập khẩu về 0% cho 45 nhóm hàng, trong đó có một số mặt hàng rau quả Việt Nam. Đây là một thông tin rất tích cực, thậm chí có thể coi là cú hích lớn cho ngành rau quả xuất khẩu của Việt Nam.

Thuế quan vốn là một trong những yếu tố chi phối trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Khi rào cản này được gỡ bỏ, giá rau quả Việt Nam tại thị trường Mỹ sẽ giảm xuống đáng kể. Đây là một lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có được. So với những đối thủ chưa được hưởng ưu đãi, hàng Việt hiển nhiên có sức cạnh tranh mạnh hơn, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ đang cân nhắc kỹ về giá khi lựa chọn sản phẩm.

Bưởi da xanh là một trong những loại quả của Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ yêu thích
Bưởi da xanh là một trong những loại quả của Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ yêu thích

Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu rau quả lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc, với kim ngạch hàng năm hơn 300 triệu USD. Nếu tận dụng tốt chính sách giảm thuế, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng con số này sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, không chỉ ở những mặt hàng đã có chỗ đứng như thanh long, xoài, mà cả những loại trái cây mới đang tìm cách mở cửa thị trường.

Dù cơ hội mở ra, song cũng đồng nghĩa với áp lực đổi mới. Theo đó, để thâm nhập sâu hơn vào hệ thống phân phối, siêu thị và các kênh bán lẻ của Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế giá rẻ. Vấn đề quan trọng là sản phẩm phải đạt chuẩn từ khâu sản xuất đến bảo quản.

Điều này có nghĩa, chính sách giảm thuế sẽ buộc cả doanh nghiệp lẫn nông dân đầu tư nghiêm túc hơn vào công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn quốc tế như GlobalGAP, VietGAP. Đây là điều kiện cần thiết để hàng Việt vượt qua các vòng kiểm tra khắt khe của thị trường Mỹ. Khi đó, không chỉ những loại trái cây nhiệt đới đặc trưng như dừa, vải thiều, thanh long, xoài… có thêm cơ hội, mà nhiều sản phẩm khác cũng có thể bước ra thị trường toàn cầu.

Việc nâng chuẩn sản xuất, một cách gián tiếp, sẽ góp phần cải thiện chất lượng tổng thể của ngành rau quả Việt Nam. Khi mọi khâu đều được kiểm soát chặt chẽ, từ an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch thực vật đến truy xuất nguồn gốc, thì sản phẩm của chúng ta sẽ có sức cạnh tranh lâu dài, không chỉ với Mỹ mà cả ở nhiều thị trường khác.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng giảm thuế không đồng nghĩa với mở toang cánh cửa. Mỹ vốn nổi tiếng là thị trường “khó tính”, với những yêu cầu ngặt nghèo về kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn đóng gói và bảo quản. Nếu không đáp ứng đầy đủ, nguy cơ bị trả hàng, thậm chí cấm nhập, luôn hiện hữu.

Điều này đặt ra trách nhiệm lớn cho doanh nghiệp. Muốn tận dụng cơ hội, họ phải chủ động đầu tư vào vùng nguyên liệu, hệ thống kho lạnh, công nghệ xử lý sau thu hoạch và cả khâu logistics. Nếu không làm tốt, ưu đãi thuế chỉ là lợi thế ngắn hạn, khó duy trì trong dài hạn.

Từ phía Nhà nước, vai trò hỗ trợ cũng vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp cần được cập nhật kịp thời các thông tin về chính sách, quy định mới, cũng như được hỗ trợ kỹ thuật và xúc tiến thương mại. Đặc biệt, cần có chiến lược quốc gia để xây dựng hình ảnh nông sản Việt chất lượng cao, an toàn, thân thiện môi trường trong mắt người tiêu dùng Mỹ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt vẫn cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Các khu vực như châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á đều có nhu cầu lớn với rau quả nhiệt đới. Bởi chỉ khi kết hợp được cả 3 yếu tố - ưu đãi thuế, chất lượng sản phẩm và chiến lược thị trường thì rau quả Việt mới có thể tận dụng tối đa lợi ích mà chính sách của Mỹ mang lại. Đây là con đường không dễ đi, nhưng nếu kiên định, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Đặng Phúc Nguyên

Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI