An Giang phấn đấu trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam

10/02/2026 - 10:41

PNO - Ngày 10/2, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Hồ Văn Mừng – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, tỉnh An Giang được điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ phần đất liền và không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam năm 2012; với tổng diện tích tự nhiên là 9.888,91 km2, gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã (85 xã, 14 phường và 3 đặc khu). Phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Nam giáp TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, phía Bắc giáp Campuchia.

Tỉnh An Giang được điều chỉnh quy hoạch trở thành mô hình phát triển mới - Ảnh Phương Vũ
Tỉnh An Giang được điều chỉnh quy hoạch trở thành mô hình phát triển mới - Ảnh Phương Vũ

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong bối cảnh sau sáp nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang nhằm định hình lại chiến lược phát triển tổng thể của tỉnh An Giang (mới) trên cơ sở quy hoạch của hai tỉnh đã được phê duyệt.

Phát triển An Giang dựa trên khai thác tối đa lợi thế ven biển – biên giới – đảo; tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, nhất là kinh tế biển, logistics xuyên biên giới, chuỗi giá trị Mê Kông và kết nối đa phương thức, bảo đảm thông suốt các dòng chảy kinh tế và đầu tư.

Phát triển có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên hình thành các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế chủ đạo (Phú Quốc, Thổ Châu, Châu Đốc – Tịnh Biên – Hà Tiên, Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Đốc), đồng thời bảo đảm phát triển hài hòa giữa các tiểu vùng.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang thông qua nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đếm 2050 - Ảnh Phú Hữu
Đại biểu HĐND tỉnh An Giang thông qua nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 - Ảnh Phú Hữu

Lấy phát triển bền vững, kinh tế xanh, con người và chất lượng sống làm trung tâm; lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng sạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổ chức không gian phát triển liên kết, hiệu quả theo trục biển – đảo – sông – biên giới – đô thị; xây dựng An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của Quốc gia, trung tâm không gian kinh tế biển – biên giới – Mê Kông của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng năng động; giữ vai trò trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của Quốc gia, du lịch biển – đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản và đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối Mê Kông với các thị trường trong nước và quốc tế.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, dựa trên các trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; dịch vụ du lịch, thương mại và logistics; công nghiệp sạch, công nghiệp sinh học; kinh tế số và kinh tế biển – đảo. Hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên không gian biển – đảo – biên giới.

Đến năm 2050, tỉnh An Giang trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế xanh và kinh tế tri thức; là địa phương tiên phong xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, hệ sinh thái du lịch bền vững đẳng cấp quốc tế; đồng thời là trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao của vùng Mê Kông mở rộng.

An Giang hình thành hệ sinh thái kinh tế theo hướng xanh, carbon thấp và bền vững, dựa trên các trụ cột: nông nghiệp sinh thái, thông minh; công nghiệp xanh, công nghiệp sinh học; năng lượng tái tạo; dịch vụ logistics xanh; kinh tế số và kinh tế biển – đảo gắn với các trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Phú Hữu

 
TIN MỚI