Giải cứu 11 phu vàng bị bắt giữ trái phép

16/03/2020 - 21:56

PNO - 11 phu vàng bỏ trốn khỏi bãi vàng vì không chịu được khổ cực đã bị chủ bãi vàng truy tìm, bắt giữ trái pháp luật.

Chiều 16/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã giải cứu thành công 11 lao động bị bắt giữ trái pháp luật, liên quan đến hoạt động của một bãi vàng trái phép.

Được biết 11 lao động người dân tộc Khơ Mú (tỉnh Nghệ An) bị đưa vào 1 bào vàng trái phép ở xã Đăk Ring (huyện Nam Giang) để làm việc.
11 lao động người dân tộc Khơ Mú bị đưa vào làm việc tại 1 bãi vàng trái phép ở xã Đăk Pring, huyện Nam Giang

Trước đó, chiều 10/3, Công an huyện Nam Giang nhận được thông tin từ người dân, cho biết một số lao động tại bãi vàng ở xã Đắk Pring đang bị tạm giữ tại nhà bà Đặng Thị Phước (38 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang). Bà Phước cũng là chủ bãi vàng này. 

Công an huyện Nam Giang đã khẩn trương xác minh, triển khai lực lượng bắt quả tang Phước cùng với Nguyễn Văn Tú, Lương Công Tuấn Anh - cùng trú thị trấn Thạnh Mỹ - đang giữ 11 lao động là dân tộc Khơ Mú (trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tại nhà Phước.

Một bãi vàng trái phép tại Nam Giang
Một bãi vàng trái phép tại Nam Giang

Bước đầu Đặng Thị Phước khai nhận, 11 người trên làm việc tại bãi vàng của mình. Sau khi 11 lao động trên bỏ trốn khỏi bãi vàng vào khoảng 20g ngày 9/3, Phước cùng với Nguyễn Văn Tú, Lương Công Tuấn Anh, Đặng Văn Tuấn, A Rất Hoạt - cùng trú thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang; Doãn Quang Huy - trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang, đã tìm bắt lại. Phước và các đối tượng trên đã bắt và giữ 11 người từ lúc 14g ngày 10/3.

Công an huyện Nam Giang đã bắt khẩn cấp Doãn Quang Huy và A Rất Hoạt; đồng thời tiếp tục truy bắt Tuấn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI