Đoàn cứu hộ Việt Nam ở Myanmar trở về nước an toàn

09/04/2025 - 07:10

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, bao gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) tối 8-4. Đoàn gồm 106 cán bộ, chiến sĩ và 8 chú chó nghiệp vụ đã trở về nước an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ tại Myanmar.
Khoảng 20g30 ngày 8/4, máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines chở đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, bao gồm lực lượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đoàn gồm 106 cán bộ, chiến sĩ và 8 chú chó nghiệp vụ đã trở về nước an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ tại Myanmar.
Đoàn gồm 106 cán bộ, chiến sĩ và 8 chú chó nghiệp vụ đã trở về nước an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, cứu trợ tại Myanmar.
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ra sân bay đón và động viên khích lệ tinh thần lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar trở về.
Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ra sân bay đón và động viên khích lệ tinh thần lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar trở về.
Tại sân bay, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn công tác đã báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc hai đoàn công tác của hai bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Tại sân bay, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn công tác - đã báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc 2 đoàn công tác của 2 bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, đánh giá quá trình cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar khó khăn, nguy hiểm hơn rất nhiều so với tại Thổ Nhĩ Kỳ. đoàn Việt Nam làm việc trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao; nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát đã phân hủy nên ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các quân nhân. Đặc biệt, quá trình làm việc tại Myanmar vẫn xảy ra dư chấn nhỏ, nguy cơ đổ sập luôn hiện hữu. Ngoài ra, nước này cũng thiếu các thiết bị hạng nặng như máy xúc, máy ủi... phục vụ công tác tìm kiếm. Chúng tôi xác định tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát như tìm chính người thân, đồng bào mình, vì nhân dân Myanmar anh em, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá quá trình cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar khó khăn, nguy hiểm hơn rất nhiều so với tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn Việt Nam làm việc trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao; nhiều thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát đã phân hủy nên ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của các quân nhân. Đặc biệt, quá trình làm việc tại Myanmar vẫn xảy ra dư chấn nhỏ, nguy cơ đổ sập luôn hiện hữu. Ngoài ra, nước này cũng thiếu các thiết bị hạng nặng như máy xúc, máy ủi... phục vụ công tác tìm kiếm. "Chúng tôi xác định tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát như tìm chính người thân, đồng bào mình, vì nhân dân Myanmar anh em" - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh.
Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đón lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar trở về. Ảnh: TTXVN
Trung tướng Lê Văn Tuyến -Thứ trưởng Bộ Công an - đón lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar trở về.
Theo thống kê, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tìm thấy 28 thi thể nạn nhân, cứu sống một người tại Myanmar.
Theo thống kê, đoàn cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tìm thấy 28 thi thể nạn nhân, cứu sống 1 người tại Myanmar.
Những đóa hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ của các cán bộ chiến sĩ khi trở về với đất nước.
Những đóa hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ của các cán bộ chiến sĩ khi trở về.
Đại tá Nguyễn Minh Khương (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ), Trưởng đoàn công tác Bộ Công an, cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar các cán bộ, chiến sĩ và 2 chó nghiệp vụ của đoàn sức khỏe tốt, không gặp phải chấn thương hoặc tai nạn.
Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an - cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar các cán bộ, chiến sĩ và 2 chó nghiệp vụ của đoàn sức khỏe tốt, không gặp phải chấn thương hoặc tai nạn.
đại tá Nguyễn Minh Khương - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trưởng đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar - cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế, đoàn công tác của Bộ Công an đã độc lập đưa được 7 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị đổ sập ra ngoài để bàn giao cho gia đình.  Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị cứu hộ của Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát.  Trong suốt quá trình lực lượng cứu hộ của Việt Nam làm nhiệm vụ, người dân Myanmar đã bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho đoàn công tác, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân.
Đại tá Khương cho biết thêm, trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế, đoàn công tác của Bộ Công an đã độc lập đưa được 7 thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị đổ sập ra ngoài để bàn giao cho gia đình. Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị cứu hộ của Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và tìm kiếm được 7 thi thể nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Trong suốt quá trình lực lượng cứu hộ của Việt Nam làm nhiệm vụ, người dân Myanmar đã bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho đoàn công tác, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân.
Chiều cùng ngày, tại sân bay quốc tế Yangon (Myanmar), trước khi đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam trở về nước, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 30 tấn hàng cứu trợ cho Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất vừa qua.  Lô hàng cứu trợ gồm lương khô, nhà bạt, thuốc và vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, sữa và nhiều vật dụng cứu trợ khác. Đây cũng là đợt hàng cứu trợ thứ hai Việt Nam gửi tới Myanmar sau thảm họa động đất ngày 28-3.
Chiều cùng ngày, tại sân bay quốc tế Yangon (Myanmar), trước khi đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam trở về nước, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam đã trao gần 30 tấn hàng cứu trợ cho Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất vừa qua. Lô hàng cứu trợ gồm lương khô, nhà bạt, thuốc và vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, sữa và nhiều vật dụng cứu trợ khác. Đây cũng là đợt hàng cứu trợ thứ hai Việt Nam gửi tới Myanmar sau thảm họa động đất ngày 28/3.
Trước đó, ngay sau khi xảy ra động đất tại Myanmar, Việt Nam đã có các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng bao gồm cử lực lượng cứu hộ 106 người cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men đến Myanmar và viện trợ 300.000 đô la Mỹ hỗ trợ Myanmar.
Trước đó, ngay sau khi xảy ra động đất tại Myanmar, Việt Nam đã có các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng bao gồm cử lực lượng cứu hộ 106 người cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men đến Myanmar và viện trợ 300.000 USD hỗ trợ Myanmar.

Anh Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=