Diễn đàn kết nối nữ trí thức Việt Nam, tham gia vào sự phát triển KHCN

25/07/2025 - 13:54

PNO - Ngày 25/7, Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hội Nữ trí thức TPHCM phối hợp tổ chức hội thảo cấp quốc gia với chủ đề “Khoa học và công nghệ (KHCN) vì sự phát triển bền vững: Vai trò của Nữ trí thức trong hành trình 50 năm thống nhất đất nước và Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hội thảo đã thu hút hơn 150 đại biểu tham dự, khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ nữ trí thức trong sự phát triển chung của đất nước.

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn
Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Trang Nguyễn

Nâng cao vai trò nữ trí thức cùng sự phát triển đất nước

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM - khẳng định: “Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đội ngũ nữ trí thức với tri thức, tâm huyết và sức sáng tạo, chính là một lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển KHCN và xây dựng xã hội bền vững”.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Phùng Huy
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Phùng Huy

Minh chứng cho sự đóng góp của nữ giới, ThS Lê Thị Khánh Vân thông tin: Theo số liệu thống kê từ Cục Thông tin, trong 11 năm qua, số lượng nhà khoa học nữ đã tăng đáng kể, từ 56.846 người lên 79.078 người, chiếm 46% trên tổng số đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D). Điều này khẳng định sự tham gia tích cực và ngày càng tăng của nữ giới trong lĩnh vực KHCN.

PGS. TS Lê Thị Kim Oanh cũng chỉ ra rằng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong lĩnh vực KHCN tại TPHCM vẫn còn đối mặt với 4 nhóm thách thức. Đó là sự phân bổ nhân lực nữ KHCN chưa đồng đều giữa các ngành nghề và lĩnh vực công nghệ cao; định kiến giới trong giáo dục và xã hội vẫn là rào cản vô hình; thiếu chính sách hỗ trợ đặc thù cho phụ nữ trong nghiên cứu và khởi nghiệp khoa học; và việc thống kê, phân tích, đánh giá định kỳ về giới trong lĩnh vực KHCN còn chưa được chú trọng.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực KHCN, bà Oanh đề xuất TPHCM cần triển khai đồng bộ các nhóm chính sách theo hướng đổi mới, lồng ghép giới và mang tính hệ sinh thái. Cần hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nhân lực nữ KHCN, có định hướng dài hạn. Tăng cường đầu tư cho các chương trình giáo dục STEM cho nữ sinh từ phổ thông đến đại học, với nội dung đổi mới, phương pháp sư phạm nhạy cảm giới.

ThS Lê Thị Khánh Vân bổ sung thêm, cần tập trung tạo môi trường làm việc bình đẳng và hỗ trợ; nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng; cùng các giải pháp về hợp tác và hội nhập.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều đại biểu là lãnh đạo Bộ KHCN, Hội LHPN, sở ban ngành TPHCM, Hội Nữ trí thức Việt Nam và TPHCM - Ảnh: Phùng Huy
Hội thảo có sự tham gia của nhiều đại biểu là lãnh đạo Bộ KHCN, Hội LHPN, sở ban ngành TPHCM, Hội Nữ trí thức Việt Nam và TPHCM - Ảnh: Phùng Huy

Ngoài ra, nhóm tác giả Ths. Trịnh Thị Hiền và ThS. Trần Thị Thảo - cũng chỉ ra sự tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên nhiều phương diện, thể hiện qua việc tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội tăng theo các nhiệm kỳ, từ 3% khóa I (1946 - 1960) lên 30,26% khóa XV (2021 - 2026).

Đặt niềm tin vào lực lượng nữ trí thức

Ngoài ra, hội thảo đã nhận được 57 báo cáo tham luận, tập trung vào các chủ đề chính như: Vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với phát triển bền vững; Vai trò của nữ trí thức trong các lĩnh vực cụ thể như giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật… và nhóm chủ đề tập trung vào việc đúc kết bài học kinh nghiệm, định hướng giải pháp và các chính sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nữ trí thức.

GS.TS Lê Thị Hợp cho biết: Hội Nữ trí thức Việt Nam hiện có khoảng 6.000 hội viên, với nhiều thành viên đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng về KHCN tại các trường, viện nghiên cứu và nhiệm vụ quản lý các cấp. Bà khẳng định hội thảo là diễn đàn để nhìn lại chặng đường 50 năm đóng góp của nữ trí thức Việt Nam, mở ra những định hướng, chiến lược thiết thực và nhân văn cho các hoạt động phụ nữ trí thức trong kỷ nguyên mới, góp phần quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu Nữ trí thức Việt Nam, TPHCM và tỉnh/thành gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm tại hội thảo  - Ảnh: Phùng Huy
Các đại biểu nữ trí thức Việt Nam, TPHCM và tỉnh/thành gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm tại hội thảo - Ảnh: Phùng Huy

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định: “Nữ trí thức đã trở thành lực lượng lao động quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, góp phần định hướng, xây dựng chính sách và thúc đẩy các hoạt động vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Bà Thúy nhấn mạnh: Lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng, tự hào và đánh giá cao những đóng góp quý báu của nữ trí thức. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nữ đã gây ảnh hưởng lớn, vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Đồng thời, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học nữ, có thêm cơ hội phát huy năng lực sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Lãnh đạo TPHCM tin tưởng rằng, lực lượng nữ trí thức sẽ là thành tố quan trọng, đóng góp vào sự thành công của mục tiêu KHCN của thành phố

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI