Điểm thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM: Có 661 điểm 10, 308 điểm 0

24/06/2022 - 19:54

PNO - Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, có 5 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Văn. Môn Toán và tiếng Anh, nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhưng cũng có nhiều điểm 0.

Tỷ lệ điểm trên và dưới trung bình của các môn thi
Tỷ lệ điểm trên và dưới trung bình của các môn thi

Chiều 24/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã đánh giá chung về điểm thi của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Ban Thư ký, Ban làm phách và Ban chấm thi cùng với sự giám sát của Công an TPHCM và Thanh tra Sở đã thực hiện công tác chấm thi từ ngày 13 đến ngày 23/6/2022.

Theo dữ liệu điểm thi, có gần 94.000 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có hơn 92.000 thí sinh chính thức dự thi. Trong đó, môn Văn có 9.755 bài dưới điểm trung bình (chiếm tỷ lệ hơn 10%), 82.361 bài thi điểm trung bình - khá (chiếm hơn 89%), 14.594 bài giỏi (chiếm gần 16%). Đặc biệt môn Văn có 12 bài thi 0 điểm, và 5 bài thi đạt 9,5 điểm.

Với môn Toán, có 41.774 bài thi đạt điểm trung bình (chiếm hơn 45%), điểm trung bình - khá là 50.300 bài (chiếm gần 55%), điểm giỏi 9.767 bài (chiếm gần 11%). Trong đó có đến 295 bài điểm 0 và 190 bài điểm 10.

Môn tiếng Anh có 41.566 bài thi dưới trung bình (chiếm hơn 45%), trung bình khá là 50.251 bài (chiếm gần 55%), 16.910 bài đạt điểm giỏi (chiếm hơn 18%). Trong đó có 1 bài điểm 0 và 468 bài điểm 10.

Đối với điểm thi chuyên, trừ môn Tin học có 6 điểm 10, còn lại các môn đều không có bài điểm 10. Điểm dưới 5 chiếm đa số ở các môn chuyên, trong đó Sử có hơn 95% bài thi dưới trung bình, Toán hơn 86%, tiếng Anh hơn 84%, Sinh hơn 70%... Các bài thi điểm giỏi của môn chuyên rất thấp, trong đó Văn 7 bài, Toán 15 bài, tiếng Anh 4 bài, môn Sử không có bài thi điểm giỏi.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm thi, đề thi các môn vừa sức, có tính phân hóa, đáp án chính xác, cụ thể, dễ phổ biến và thống nhất, ngoài ra biểu điểm rõ ràng, hợp lý. Với môn Ngữ văn, học sinh có khả năng phân tích đề, cảm thụ tốt. Môn Toán có phổ điểm ở mức ổn định, điểm trên 5 có tăng so với mọi năm. Tuy nhiên, với môn tiếng Anh, phần viết câu có thể phát sinh nhiều đáp án, hơi khó khăn cho cán bộ chấm thi khi thống nhất đáp án.

Đối với môn chuyên, tỷ lệ bằng hoặc nhỏ hơn 2 của một số môn khá cao (điểm môn chuyên dưới 2 sẽ bị rớt). Hội đồng chấm thi đánh giá nhiều học sinh chưa đủ trình độ để thi đề tiếng Anh chuyên. Trong đó, một phần không nhỏ học sinh ôn tập không tốt nên làm bài không đạt yêu cầu.

Sở GD-ĐT cũng thông báo lùi thời hạn nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh từ hôm nay 24/6 đến 16g ngày 27/6 (thay vì đến 25/6) là hạn chót. Đến 11g ngày 28/6 là thời hạn cuối cùng để các phòng GD-ĐT quận, huyện gửi dữ liệu phúc khảo về Sở. Ngày 30/6 sẽ chấm phúc khảo, dự kiến công bố kết quả ngày 2/7. 

Ngày 27/6 sẽ công bố điểm chuẩn các trường THPT chuyên, tiếng Anh tích hợp và các trường hợp thí sinh thuộc diện tuyển thẳng (học sinh hòa nhập, khuyết tật, có thành tích trong thể dục thể thao, văn hóa...). 

Dự kiến ngày 11/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT thường. Từ ngày 12/7 đến 26/7 thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16g ngày 26/7, nều thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

P.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI