Đảng bộ thành phố kiên định thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng

27/03/2024 - 19:10

PNO - Trong công tác xây dựng Đảng, kiên trì lấy xây để chống, tích cực đẩy lùi tiêu cực để khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đề cao tự trọng, tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân.

Chiều ngày 27/3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (nhiệm kỳ 2020 - 2025); tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

ội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (nhiệm kỳ 2020 - 2025); tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).
Hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (nhiệm kỳ 2020 - 2025); tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Báo cáo công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Đảng bộ TPHCM tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững nguyên tắc của Đảng, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Kiên trì, quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết: Hội nghị tổng kết là dịp để chúng ta nhìn rõ lại chính mình, đó chính là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, điều lệ Đảng đối với từng cấp ủy, từng cá nhân.

Hội nghị đã giúp cho Thành ủy nhìn nhận khách quan hơn, thực chất hơn, toàn diện hơn những việc đã làm được, chưa làm được, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc kể cả những thách thức tác động đến công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng thời gian qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng: Kết quả công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khá toàn diện. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước cơ bản, và trong quá trình thực hiện tiếp tục bổ sung những nội dung khác, vì đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết: Trong bối cảnh 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng của thành phố, luôn có những khó khăn, thách thức, trong đó có nhiều thách thức chưa từng xả ra như dịch bệnh và sự tác động của tình hình thế giới, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng và phát sinh… nhưng Đảng bộ đã vượt qua và đang trong giai đoạn phục hồi.

Cần đánh giá thật cụ thể, đặc biệt từ trong đại dịch vừa qua. Chính từ trong khó khăn đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, bình tĩnh tìm được giải pháp và được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ Thành phố cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên. Điều quan trọng là phải bám, giữ đúng nguyên tắc, đúng điều lệ Đảng, phương châm và quy chế hoạt động của Đảng - đây là nhân tố quyết định cho sự thắng lợi.

Trong công tác xây dựng Đảng, kiên trì lấy xây để chống, tích cực đẩy lùi tiêu cực để khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đề cao tự trọng, tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức, cơ sở Đảng và cá nhân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục học và làm theo gương Bác Hồ, tiếp tục tự học và tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự kiểm soát mình, tự bảo vệ mình trước những vấn đề suy thoái, giữ đúng lời thề khi vào Đảng.

Đảng bộ thành phố kiên định thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, tập trung dân chủ đi đôi với đổi mới, xây dựng từng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ để nâng cao tinh thần trách nhiệm và đoàn kết thống nhất, sẵn sàng vượt qua thử thách, nói đi đôi với làm.

Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố và xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết.

Song An

 
TIN MỚI