Đại học Quốc gia Hà Nội đẩy mạnh hợp tác quốc tế về AI

10/11/2025 - 11:12

PNO - Hợp tác với các đại học có tiềm lực mạnh, như Đại học Bắc Kinh, được kỳ vọng tạo nền tảng để Đại học Quốc gia Hà Nội tăng tốc trong giai đoạn chuyển đổi số.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có chuyến làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), kết hợp tham dự một số hoạt động học thuật quốc tế. Từ các cuộc trao đổi song phương và chương trình làm việc với Đại học Bắc Kinh cho thấy, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đang trở thành ưu tiên hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các đại học hàng đầu khu vực.

Sinh viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội học tập trong phòng thí nghiệm - Ảnh: VNU
Sinh viên Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội học tập trong phòng thí nghiệm - Ảnh: VNU

Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết: “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những biến chuyển sâu sắc trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo.

Các trường đại học không thể đứng ngoài xu thế này, nhất là khi trí tuệ nhân tạo đang định hình phương thức học tập, nghiên cứu, mô hình quản trị và nhu cầu nhân lực. Đại học Quốc gia Hà Nội xác định hợp tác quốc tế là chìa khóa để nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo trong bối cảnh mới”.

Ông cũng cho rằng việc mở rộng hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa chiến lược đối với giáo dục đại học Việt Nam. Công nghệ này không chỉ tạo ra công cụ học tập mới, mà còn thay đổi cách giảng dạy, kiểm định chất lượng và hỗ trợ người học cá nhân hóa quá trình tiếp thu tri thức.

Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn tham gia sâu hơn vào các mạng lưới nghiên cứu quốc tế để nhanh chóng tiếp cận tri thức mới, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và hình thành những nhóm nghiên cứu chung với các đại học lớn.

Hợp tác với các đại học có tiềm lực mạnh, như Đại học Bắc Kinh, được kỳ vọng tạo nền tảng để Đại học Quốc gia Hà Nội tăng tốc trong giai đoạn chuyển đổi số.

Qua đó tiếp tục đẩy mạnh phát triển AI và công nghệ số, với mục tiêu xây dựng môi trường nghiên cứu hiện đại, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI