Cô nữ sinh gốc Việt hoàn thành mục tiêu 30.000 USD để xây nhà ở cho phụ nữ khó khăn

15/11/2019 - 12:00

PNO - Sáng hôm qua, 14/11, tại Báo Phụ nữ, 3.000 USD cuối cùng trong dự án tài trợ 30.000 USD xây nhà ở cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nữ sinh Huanvy Phan đã hoàn thành.

Sáng hôm qua, 14/11, vợ chồng ông Phan Đình Huy đã thay mặt Quỹ Viet House Foundation (Quỹ Nhà Việt) do Huanvy Phan, một nữ sinh gốc Việt, sáng lập từ năm 2014, đã đến tòa soạn Báo Phụ Nữ TP.HCM trao 3.000 USD cuối cùng trong dự án tài trợ 30.000 USD để xây nhà ở cho 10 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở thông qua đề xuất của Báo Phụ Nữ. 

Co nu sinh goc Viet hoan thanh muc tieu 30.000 USD de xay nha o cho phu nu kho khan
Vợ chồng ông Phan Đình Huy (phải) trao tặng 3.000 USD để xây dựng mái ấm tình thương thứ 10 và nhận thư cảm ơn của Báo Phụ Nữ

Với sự tài trợ của Quỹ Nhà Việt, tháng 3/2015 căn nhà đầu tiên trị giá 3.000 USD được trao tặng cho bà Lê Thị Mỹ, ở xã Bình Khánh, H.Cần Giờ, TP.HCM. Sắp tới, căn nhà thứ 10 được Quỹ Nhà Việt đề xuất xây tặng cho gia đình một phụ nữ đang sinh sống tại một xã biên giới giáp với nước bạn Campuchia. 

Huanvy Phan sáng lập Quỹ Nhà Việt khi cô 15 tuổi, đang học lớp 11 tại McClintock High School (Temp Arizona, Hoa Kỳ) và đặt mục tiêu hỗ trợ 10 căn nhà ngay khi hoàn thành chương trình đại học. Hiện cô là sinh viên năm cuối Khoa Triết tại Đại học Stanford và là chuyên gia về nghiên cứu châu Á. Dự kiến, tháng 3/2020 cô sẽ về Việt Nam để dự bàn giao căn nhà thứ 10, sau đó sẽ tiếp tục theo học ngành luật và làm việc trong cộng đồng API (châu Á và Thái Bình Dương) ở Hoa Kỳ. 

Hoàn thành mục tiêu, Huanvy Phan sẽ bàn giao việc điều hành Quỹ Nhà Việt với các dự án mới cho cha mình là ông Phan Đình Huy.

N.Thiện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI