Chủ tịch nước và lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

20/05/2021 - 13:16

PNO - Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), sáng 20/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng và di tích Nhà thương Giếng Nước (Hóc Môn). Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo TPHCM và Quân khu 7.

 

Dâng hương tại Di tích Nhà thương Giếng Nước.
Chủ tịch nước và lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng là nơi ghi dấu tội ác dã man của giặc Pháp khi đã dựng trường bắn để sát hại rất nhiều đồng bào, đồng chí của Đảng ta và là nơi lưu lại những minh chứng cho ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Ngã Ba Giồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Ngã Ba Giồng

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng trồng cây lưu niệm tại khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Di tích Nhà thương Giếng Nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại di tích Nhà thương Giếng Nước

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong di tích Nhà thương Giếng Nước (trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn).

 

Tại đây, vào ngày 28/8/1941, các chiến sĩ cộng sản là Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; Võ Văn Tần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; Nguyễn Hữu Tiến, nguyên Thành ủy viên Sài Gòn - Chợ Lớn… đã bị thực dân Pháp xử bắn trong cuộc khủng bố giết hại đồng bào, chiến sĩ yêu nước sau khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940.

 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè (xã Xuân Thới Thượng), mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Nết (xã Xuân Thới Sơn) và thương binh Lê Văn Cao (xã Xuân Thới Sơn). Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân các thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tam Bình

 
TIN MỚI