Cho không gian sống ngày càng thêm dễ chịu

30/01/2026 - 06:37

PNO - Từ những bàn tay cần mẫn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, hội viên phụ nữ tại nhiều khu dân cư đã góp phần tạo nên những “lá phổi xanh”. Những tiểu công viên, những góc phố nở hoa trong các khu dân cư đang ngày càng làm cho không gian sống trở nên dễ chịu.

Lấp khu đất trống bằng công viên xanh

6g sáng, tại một công viên nhỏ trong hẻm 160 Phan Huy Ích (khu phố 29, phường An Hội Tây), nhiều người đã ra tập thể dục. Bà Sửu - người dân đã sinh sống tại đây hơn 23 năm - không giấu niềm vui: “Trước đây chỗ này nhếch nhác lắm, cỏ mọc um tùm, muỗi mòng, rác rưởi. Giờ có công viên như vầy, sạch sẽ, mát mẻ, có chỗ cho người già tập thể dục, trẻ con vui chơi, ai cũng mừng”.

Ông Đặng Văn Khoáng - Bí thư chi bộ, Trưởng ban điều hành khu phố 29 - cho biết, khu đất này từng là bài toán nan giải của khu phố. Nhiều năm trước, địa phương từng bỏ kinh phí cải tạo, tráng nền 1 phần để phục vụ sinh hoạt. Nhưng theo thời gian, nền xi măng dần xuống cấp, nên dân đã đóng góp hơn 30 triệu đồng để nâng cấp, tráng lại nền xi măng. Tuy nhiên, phần đất còn lại thì vẫn nhếch nhác. Hằng tháng, khu phố vẫn phải dành 500.000-600.000 đồng để thuê người dọn dẹp vệ sinh, nhưng đâu lại vào đó.

Đội dưỡng sinh liên khu phố phường An Hội Tây sinh hoạt tại công viên hẻm 160 Phan Huy Ích
Đội dưỡng sinh liên khu phố phường An Hội Tây sinh hoạt tại công viên hẻm 160 Phan Huy Ích

Và bước ngoặt đã đến khi Hội LHPN phường An Hội Tây triển khai công trình “Phụ nữ muôn sắc hoa - Đẹp từ nhà ra phố”, mở ra việc xây dựng khu đất thành công viên xanh, sạch, đẹp, phục vụ cộng đồng. Bà Ngô Phạm Thúy Hằng - Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội Tây - chia sẻ: “Khảo sát, chúng tôi thấy nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con rất lớn. Vì vậy, hội phối hợp với khu phố vận động mọi người cải tạo khu đất này, khoảng 200m2”.

Với kinh phí vận động được hơn 40 triệu đồng, khu phố đã đầu tư cho phần hạ tầng, cải tạo, tráng nền. Chị em phụ nữ đã đóng góp công sức dọn dẹp vệ sinh, xây bồn và trồng hơn 250 chậu hoa, lắp đặt thiết bị thể thao, khu vui chơi trẻ em, biến nơi đây thành một công viên thu nhỏ. Để công viên luôn giữ được vẻ tươi mới, bà Lê Thị Kim Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 29 - nhận nhiệm vụ chăm sóc. Sự tận tâm của bà Hồng giúp công viên sạch sẽ.

Cho không gian sinh hoạt thêm xanh, sạch, đẹp

Chung cư Cây Mai là nơi tập trung đông dân cư tại khu phố 19 (phường Minh Phụng) với 3 block nhà, 598 hộ dân. Vì thế, sân chung cư đã trở thành nơi sinh hoạt chung cho cả khu phố. Thấy vậy, Hội LHPN phường và Chi hội Phụ nữ khu phố đã nghĩ đến việc biến nơi đây thành không gian sinh hoạt xanh, sạch, đẹp, gắn kết cộng đồng. Và thế là “Góc phố nở hoa” đã được hội phụ nữ và khu phố góp sức thực hiện. Theo đó, người ủng hộ lon sơn, cây cọ, người hỗ trợ cây xanh, hoa kiểng, rồi cùng nhau tu sửa, sơn vẽ các bồn hoa cũ và trồng lại cây, hoa.

Công trình “Góc phố nở hoa” tại chung cư Cây Mai (phường Minh Phụng)
Công trình “Góc phố nở hoa” tại chung cư Cây Mai (phường Minh Phụng)

Hằng tuần, hằng tháng, các chị đều tiến hành dọn dẹp vệ sinh, trồng bổ sung các loại cây hoa mới, chăm sóc và bảo dưỡng cảnh quan để góc phố luôn xanh tươi, sạch đẹp. Cùng với việc cải tạo cảnh quan, Hội LHPN phường và chi hội phụ nữ đã tổ chức vẽ những bức tranh cổ động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên các mảng tường xung quanh sân, tạo nên không gian sinh hoạt vừa sinh động vừa gần gũi.

“Góc phố nở hoa” ra mắt từ tháng 10/2025 và trở thành điểm sinh hoạt chung quen thuộc của người dân khu phố, là nơi chị em tập thể dục, là nơi tổ chức các sự kiện của phường và là điểm nhấn xanh giữa đô thị văn minh.

Toàn thành phố xây dựng 1.974 công trình “Thành phố muôn sắc hoa”

Phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai từ tháng 8/2025 và đến nay toàn thành phố đã có 1.974 công trình với số tiền huy động thực hiện lên đến hơn 12 tỉ đồng và gần 13.670 ngày công từ doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố cũng đã công nhận 3.720/5.947 khu dân cư sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Trước đó, vào ngày 1/7/2025, thành phố đã công nhận 299/312 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí sạch, xanh và thân thiện môi trường, đạt tỉ lệ 96%; tuyên dương 50 khu dân cư và 50 phường, xã, thị trấn tiêu biểu cấp thành phố với các mô hình, cách làm hay, góp phần nâng cao trách nhiệm cộng đồng và tạo nên không gian sống xanh, bền vững.

Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động phong trào thi đua trồng cây xanh. 168 xã, phường, đặc khu và các tổ chức thành viên đã đăng ký trồng tổng cộng 1,8 triệu cây xanh từ nay đến năm 2030.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI