Chỗ dựa của công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn

22/05/2025 - 14:28

PNO - Ngày 22/5, Hội LHPN quận Bình Tân (TPHCM) biểu dương, khen thưởng 8 tập thể, 23 cá nhân điển hình “học tập và làm theo Bác” giai đoạn 2016 – 2025.

.

Hội LHPN quận Bình Tân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình “học và làm theo Bác”.
Hội LHPN quận Bình Tân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình “học và làm theo Bác”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Tân về nguồn dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận và tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước.
Cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Tân về nguồn dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận và tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ từng dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Hội LHPN phường Bình Trị Đông A là tập thể có nhiều mô hình, cách làm hay hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã xây dựng vườn rau khí canh trụ đứng, qua đó tạo nguồn rau sạch cho bếp ăn từ thiện của hội và san sẻ đến bà con địa phương.

Bếp hội đỏ lửa ít nhất 2 lần/tháng, mỗi lần nấu khoảng 500 – 600 suất cơm tặng người lao động, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Hội còn thành lập tổ tự quản về phân loại rác tại nguồn trong các khu nhà trọ nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và gây quỹ an sinh xã hội; mô hình “Người có giúp người khó” của hội đã hỗ trợ xe bán nước mía, máy may, máy làm nhang cho 3 gia đình hội viên phụ nữ…

Ít nhất 2 lần/tháng, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Trị Đông A lại tề tựu nấu cơm tặng người lao động và bệnh nhân nghèo.
Ít nhất 2 lần/tháng, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Trị Đông A lại tề tựu nấu cơm tặng người lao động và bệnh nhân nghèo.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Trị Đông A cũng cùng góp kinh phí mua heo giống tặng phụ nữ nghèo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhằm tạo điều kiện cho chị em làm ăn cải thiện kinh tế gia đình.

Tại phường, hội mở 3 gian hàng “Áo dài yêu thương” với hơn 2.000 bộ áo dài và các loại quần áo khác đã đến tay người có nhu cầu. Vào dịp tết Nguyên đán hàng năm, hội luôn gói bánh tét tặng công nhân không có điều kiện về quê và bà con nghèo địa phương.

Tương tự, Hội LHPN phường Bình Trị Đông B đã và đang thực hiện nhiều công trình, mô hình thiết thực. Chẳng hạn, công trình “Chiếu sáng công viên, an toàn dân cư” (sửa chữa, thay mới đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, công viên trong khu dân cư) và vận động lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại công viên các khu phố 1, 2, 8 tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ và người dân rèn luyện sức khỏe.

Từ năm 2021, hội thực hiện mô hình “Học tập tiết kiệm theo Bác” (nuôi heo đất) tạo nguồn quỹ giúp đỡ trẻ em, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hội viên bị cháy nhà hoặc chồng/con đang phải điều trị bệnh…

Bà Phạm Thị Nhỏ luôn quan tâm, hỗ trợ việc học và khích lệ các em nhỏ trong khu trọ đọc sách.
Bà Phạm Thị Nhỏ luôn quan tâm, hỗ trợ việc học và khích lệ các em nhỏ trong khu trọ đọc sách.

Về cá nhân, có bà Phạm Thị Nhỏ - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 29, phường Tân Tạo, thành viên câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ” khu phố 29. Khu nhà trọ của bà hiện là 1 trong 10 khu “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn quận Bình Tân.

Những năm qua, bà đã dành nhiều tâm sức chăm lo anh chị em công nhân và con cháu họ về việc học, nhu yếu phẩm, giảm giá phòng… Được Hội LHPN quận Bình Tân hỗ trợ, bà xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc đọc sách, lắp đặt bộ dụng cụ thể dục ngoài trời ngay tại khu trọ để phục vụ nhu cầu đọc, vui chơi giải trí của người lao động.

Ngoài ra, bà còn thường xuyên phối hợp Hội LHPN phường tổ chức các chuyên đề nâng cao kỹ năng sống cho nữ công nhân, tuyên truyền tình hình an ninh trật tự và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tổ chức gameshow âm nhạc, mở gian hàng “Áo dài 0 đồng”… , góp phần giúp người lao động tha phương an tâm làm việc và có đời sống tinh thần phong phú.

Bà Nguyễn Thị Hồng.
Bà Nguyễn Thị Hồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 24, phường Bình Hưng Hoà A – là tấm gương về nghĩa cử sống đẹp. Khi thành phố đối mặt đại dịch COVID-19 vào năm 2021, bà phối hợp đoàn thể địa phương vận động được hơn 14 tấn gạo, 43 tấn rau củ quả cùng nhiều thực phẩm khô, vật tư y tế để chia sẻ cho người dân.

Bản thân bà đã đồng hành, chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần cho 1 gia đình có 4 người con bị bệnh tâm thần trong suốt 5 năm, vận động kinh phí lo ma chay cho 1 cụ ông và hỗ trợ phần học bổng 12 triệu đồng tiếp sức 1 học sinh có cha mổ tim, mẹ mắc bệnh nan y…

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI