PNO - Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dần hình thành, phía đoạn qua tỉnh Đồng Nai vẫn “ì ạch” vì vướng mặt bằng.
![]() |
| Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53km đi qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng mức đầu tư 17.800 tỉ đồng. Dự án chia 3 thành phần: thành phần 1 và 2 là đoạn qua tỉnh Đồng Nai, dài khoảng 34km, dự án thành phần 3 là đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dài 19,5km. Sau hơn 6 tháng thi công (khởi công vào tháng 6/2023), dự án đã hình thành 1 con đường rộng lớn. Trong ảnh là đoạn cao tốc qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành hình, nhiều đoạn đã được trải đá, thảm nhựa. |
![]() |
| Máy móc, xe lu tất bật thi công. |
![]() |
| Nhiều đoạn đã được thảm nhựa. |
![]() |
| Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải - chủ đầu tư dự án thành phần 3 - cho biết, hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân được triển khai nhanh gọn, nguồn vật liệu cho dự án được đảm bảo. |
![]() |
| Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty cổ phần 479 Hòa Bình - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703, phụ trách gói thầu xây lắp (gói thầu số 11 - xây lắp và thiết bị) của dự án đang đồng loạt triển khai hơn 11 mũi thi công. |
![]() |
| Cao tốc qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 11 cây cầu và hầm chui. |
![]() |
| Các nhà thầu đang thi công tại các vị trí: cầu Suối Nhum, cầu vượt Hội Bài - Châu Pha, cầu Suối Đá, cầu vượt ngang Km43+767. Khối lượng hoàn thành: 154 cọc khoan nhồi cầu, 15 dầm và 1.780,5m3 bê tông bệ, thân mố trụ cầu. Trong ảnh là công trình tại cầu suối Nhum thuộc dự án. |
![]() |
![]() |
| Hàng dài xe tải liên tục chở vật liệu đến công trình, nhiều xe lu đang đầm nén đường. |
![]() |
![]() |
| Đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã dần hình thành. |
![]() |
| Một số hạng mục vẫn đang được thi công. |
![]() |
| Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là 137,52ha của 1.210 hộ, đơn vị/tổ chức. Trong đó thu hồi 22,77ha (151 hộ, tổ chức) tại TP Bà Rịa, 114,75ha (1.059 hộ, tổ chức) tại TX Phú Mỹ. Đến nay, đã chi trả 2.562 tỉ đồng tiền bồi thường cho 1.145 hộ, tổ chức (đạt 96,92%). |
![]() |
| Dự án đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34km được chia thành dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2. Hiện dự án vẫn thi công cầm chừng, chưa lộ rõ hình hài. |
![]() |
| Một đoạn dự án qua tỉnh Đồng Nai vẫn còn rừng cây xanh, chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng. |
![]() |
| Để thực hiện dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290ha đất của hơn 3.700 hộ dân ở TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Đến nay, các nhà thầu thi công mới nhận bàn giao được khoảng 13% diện tích mặt bằng. |
![]() |
| Đoạn qua phường Phước Tân (TP Biên Hòa) điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc dự án thành phần 1 triển khai rất chậm do nhiều nhà dân vẫn chưa di dời. |
![]() |
| Đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) - chủ đầu tư dự án thành phần 2 của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, đến nay mới nhận được khoảng 23ha mặt bằng (khoảng 13%) khiến công tác thi công gặp nhiều khó khăn. Nhiều máy móc, thiết bị, nhân sự phải “nằm chờ” mặt bằng. |
![]() |
![]() |
| Nhà thầu thi công ở những điểm đã được giao mặt bằng. |
![]() |
| Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, hiện nay, công tác kiểm đếm đất, tài sản trên đất tại 2 dự án thành phần tỉnh Đồng Nai thuộc dự án giai đoạn 1 đã đạt gần 92%. Dự án thành phần 1 và 2 còn 282 thửa đất chưa xác định được chủ đất. Ban quản lý đang tập hợp danh sách, phối hợp với các địa phương thông báo, liên hệ chủ sử dụng để thực hiện trình tự kiểm đếm vắng chủ theo quy định. |
![]() |
| Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành tháng 9/2025. Trong đó thời gian thi công là 24 tháng, thời gian bảo hành công trình (phần mặt đường) là 10 năm. Dự án hoàn thành giúp thời gian di chuyển giữa TPHCM - Vũng Tàu rút ngắn từ 120 phút còn 70 phút. |
Phước Chánh
| Chia sẻ bài viết: |
Báo Phụ nữ TPHCM và Hội người Phú Yên tại TPHCM tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ đồng bào vùng Phú Yên (trước sáp nhập), nay là tỉnh Đắk Lắk.
Dự án nút giao An Phú đã được hơn 70% giá trị hợp đồng, UBND TPHCM thống nhất lùi thời gian hoàn thành vào năm sau thay vì cuối năm nay.
Trong 3 ngày đầu vận hành, camera AI phát hiện 393 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Khi đang hành nghề trên biển, một tàu cá bị cháy và chìm buộc 55 thuyền viên nhảy xuống biển thoát nạn.
Một đường dây vận chuyển trái phép 650 tấn khoáng sản ra nước ngoài với thủ đoạn mới, rất tinh vi bị Công an TPHCM triệt xóa.
UBND TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát hành trình ngay từ bến, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu...
Nhờ hệ thống camera AI, một cụ ông đi lạc tại phường Thanh Xuân đã được phát hiện, đưa về nhà an toàn trong đêm.
Sau hơn hai tháng thi công, tuyến đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên quy mô lớn tại TPHCM đang dần lộ diện với diện mạo rõ nét, hiện đại.
Để được duyệt hồ sơ, bị can Nga yêu cầu phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất thu 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục.
Ngày 16/12, UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức khai mạc tuần lễ “Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025”.
Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ xuất quân tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây nhà cho người dân.
Sáng 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng.
Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú Đà Nẵng) cùng 7 đồng phạm, chủ dự án “ma” của đồng tiền ảo DRK đã lừa đảo và chiếm đoạt tương đương 2.000 tỉ đồng.
CSGT Đà Nẵng phát hiện xe khách vận chuyển nhiều thùng xốp, bao tải chứa thịt động vật quý hiếm.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ tường tại căn tin trung tâm sát hạch lái xe khiến 1 nam học viên tử vong.
Ngày 16/12, UBND TP Cần Thơ khai mạc “Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025”.
Từ sau trận lũ lịch sử đến nay, rơm khô cho bò ăn liên tục tăng giá.
Bến xe buýt Lê Minh Xuân được đưa vào khai thác sau 2 năm xây dựng với vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng.