Đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và 4 thành viên nhóm "Báo Sạch"

06/08/2021 - 18:52

PNO - 5 thành viên nhóm "Báo Sạch" bị đề nghị truy tố gồm: Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã và Lê Thế Thắng.

Ngày 6/8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, Cơ quan an ninh điều tra của cơ quan này đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, 5 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, đăng ký thường trú ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, tỉnh Long An); Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng); Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM); Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TPHCM) và Lê Thế Thắng (39 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Bị can Trương Châu Hữu Danh - (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)
Bị can Trương Châu Hữu Danh (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Theo cơ quan chức năng, qua quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định 5 bị can nêu trên có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như: trang fanpage "Báo sạch", group "Làm Báo Sạch" và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại địa bàn TP. Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố khác.

Ngày 18/5/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ ban hành bản kết luận điều tra gửi Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ đề nghị truy tố ông Trương Châu Hữu Danh cùng 3 đồng phạm gồm: Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Gần một tháng sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ có quyết định trả hồ sơ, đề nghị Công an TP. Cần Thơ điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của một số đối tượng có liên quan đến vụ án ông Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI