PNO - Ngày 14/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, 31 công trình quân sự dọc di tích Kinh thành, chủ yếu là các lô cốt đã xuống cấp sẽ được tháo dỡ trong thời gian tới.
![]() |
Mục đích việc tháo dỡ những lô cốt này nhằm trả lại không gian nguyên trạng kinh thành Huế. |
![]() |
Những lô cốt này do quân đội Mỹ xây dựng trước năm 1975. Từ năm 2019 khi thực hiện giai đoạn 1 Đề án di dời dân ra khỏi Thượng thành- Kinh thành Huế đến nay đã có khoảng 5.000 hộ dân ở khu vực Thượng thành đã được di dời tái định cư. Tuy nhiên, ở khu vực kinh thành hiện còn tồn tại 31 công trình chiến đấu do quân đội Mỹ xây dựng từ giai đoạn 1957- 1975. |
![]() |
Các công trình này nằm rải rác ở các vị trí, chủ yếu ở Thượng Thành (mặt trên tường thành). |
![]() |
Trước đây, một số lô cốt được người dân tận dụng làm công trình phụ nên sau khi dân cư dời đi thì bị bỏ hoang, nhếch nhác, có điểm trở thành nơi tụ tập của các đối tượng tệ nạn xã hội. |
![]() |
Ngoài ra, một số lô cốt nằm ngay đường dạo bộ trên Thượng Thành hoặc có một phần chồng lấn vào tường thành gây mất mỹ quan và lâu dài có nguy cơ ảnh hưởng đến tường thành ở vị trí đó. |
![]() |
Ở một số vị trí trên Thượng Thành, các lô cốt chèn vào tường thành lâu ngày sẽ lún xuống gây nứt vỡ tường thành, ảnh hưởng thẩm mỹ, cảnh quan. |
![]() |
Chủ trương tháo dỡ các công trình lô cốt, hầm ngầm ở bên trong kinh thành Huế nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ để trả lại cảnh quan chung cho hệ thống di tích. |
![]() |
Theo PGS.TS Đỗ Bang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, lịch sử luôn mang tính “chồng lấn” lên nhau, liên tục. Các công trình quân sự ở khu vực kinh thành Huế cần phải giữ lại nhưng không phải tất cả, vì nó không phải là đặc trưng của hệ thống di tích Kinh thành thời nhà Nguyễn. |
![]() |
Theo PGS.TS Đỗ Bang, không nên để lại hết các lô cốt này vì sẽ mất giá trị của toàn hệ thống kinh thành Huế, nhưng cũng không nên tháo dỡ hết vì đây cũng là “chứng tích lịch sử”, cần chọn một công trình đặc trưng, tiêu biểu nhất để giữ lại. Nếu ở đó có xảy ra sự kiện, trận đánh nào trong lịch sử thì càng tốt. |
![]() |
Cũng theo ý kiến nhiều nhà nghiên cứu Huế, biện pháp tháo dỡ cần được các bên liên quan tính toán kỹ lưỡng, có sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực và cần được thẩm định, đánh giá của cơ quan bộ, ngành quản lý về di sản. Trả lại không gian, cảnh quan cho di tích là quan trọng, nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di sản trong quá trình xây dựng tháo dỡ cần được đặt lên hàng đầu. |
![]() |
![]() |
Theo quyết định của UBND TP Huế, việc tháo dỡ 31 công trình chiến đấu ở khu vực kinh thành Huế, gồm 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, 1 trận địa phòng không cùng 9 công trình chiến đấu tại các di tích Trấn Hải Thành, Văn Miếu - Võ Miếu sẽ có tổng kinh phí dự kiến 31 tỉ đồng. |
![]() |
![]() |
![]() |
Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát các thủ tục để tháo dỡ trong thời gian tới. |
![]() |
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, qua các đợt khảo sát của Quân khu 4, về cơ bản đã đồng ý việc tháo dỡ các lô cốt ở khu vực kinh thành Huế. Tuy nhiên vấn đề này vẫn phải được lãnh đạo Bộ Quốc phòng đồng ý nên các công đoạn cũng đang chờ được phê duyệt. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Ngày 4/8, Hà Nội nắng nóng "kinh hoàng", nền nhiệt lên đến 40 độ C khiến nhiều người phải tìm đến những bãi tắm tự phát để "giải nhiệt".
Cánh đồng muối Lệ Uyên thuộc phường Sông Cầu và Tuyết Diêm thuộc xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) kết tinh hạt muối trắng tinh.