Biến tấu giấy, bao bố thành áo dài, áo bà ba

31/10/2020 - 06:00

PNO - Từ các mẩu giấy gói bánh, báo cũ, bao đựng gạo, áo đi mưa, phụ nữ quận 12 đã khéo léo thiết kế thành các mẫu trang phục truyền thống đẹp mắt.

Sáng 30/10, Hội LHPN quận 12 tổ chức hội thi Tìm hiểu văn hóa, thiết kế và trình diễn trang phục truyền thống các nước ASEAN từ vật liệu tái chế. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung tay vì một môi trường xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông, chống rác thải nhựa dùng một lần.

Trước khi diễn ra hội thi, phụ nữ quận 12 cùng chung tấm lòng hướng về bà con miền Trung.
Trước khi diễn ra hội thi, phụ nữ quận 12 đã thể hiện tấm lòng hướng về bà con miền Trung đang chịu nhiều bão lũ

 

 

 

 

Các mẫu áo dài, áo bà ba, áo thứ thân, váy kiểu thổ cẩm được làm từ vật liệu tái chế.
Các mẫu áo dài, áo bà ba, áo thứ thân, váy kiểu thổ cẩm may từ vật liệu tái chế

Trong phần trình diễn trang phục, các đội thi đã mang đến Cho ban giám khảo lẫn cổ động viên nhiều bất ngờ thú vị. Những trang phục gắn liền với hình ảnh phụ nữ Việt Nam như áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, váy thổ cẩm… được chị em thiết kế từ nguyên liệu giấy gói bánh kẹo, giấy báo cũ, áo đi mưa, bao bố đựng gạo… vô cùng đẹp mắt.

Hội thi nhằm truyền tải thông điệp hãy chung tay vì môi trường xanh.
Hội thi nhằm truyền tải thông điệp hãy chung tay vì môi trường xanh

 

Các đội thi cùng chụp hình kỷ niệm.
Các đội thi cùng chụp hình kỷ niệm

Để trình làng những bộ trang phục ấn tượng này, cán bộ, hội viên phụ nữ quận 12 đã dành nhiều thời gian lên ý tưởng, chọn vật liệu rồi dán, cắt ghép, vẽ tranh minh họa trên áo.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI