Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Quảng Ngãi bán gấu bông tại công viên từ trưa đến tối

02/08/2020 - 10:05

PNO - Bệnh nhân 590 ra Bệnh viện Đà Nẵng thăm người thân, sau đó quay về tiếp tục bán gấu bông ở công viên thành phố Quảng Ngãi từ trưa đến tối.

CDC Quảng Ngãi kêu gọi những ai từng tiếp xúc với bệnh nhân 590 cần sớm khai báo y tế
CDC Quảng Ngãi kêu gọi những ai từng tiếp xúc với bệnh nhân 590 cần sớm khai báo y tế.

Ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã công bố dịch tễ của bệnh nhân thứ 590 (anh Trương Quang N., 50 tuổi, trú tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi).

Bệnh nhân 590 là người nhà của bệnh nhân 517 - được Bộ Y tế công bố mắc bệnh COVID-19 vào chiều 31/7. Trước đó, anh N. ra thăm bệnh nhân 517 đang điều trị tại phòng 718, tầng 7, khoa Nội thần kinh - Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể:

- Trước 22/7, anh N. chỉ ở thành phố Quảng Ngãi, không đi ra ngoài tỉnh. Hàng ngày anh bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, TP. Quảng Ngãi (vị trí bán cạnh bảng chờ xe buýt). Anh thường về nhà ba mẹ ruột để lấy hàng tại tổ 3 (phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi) nhưng không ở lại. Ở nhà, anh tiếp xúc với vợ và 2 con trai.

- Trưa 22/7, anh chở vợ bằng xe máy đến Đà Nẵng lúc 14g30 để thăm bệnh nhân 517 đang nằm viện. Đến 16g cùng ngày, vợ chồng anh về lại Quảng Ngãi.

- Sau khi về lại Quảng Ngãi, anh tiếp tục bán gấu bông tại Công viên Ba Tơ, thời gian từ 11g đến 21g tối hàng ngày. Ngoài thời gian trên, anh về nhà, chỉ tiếp xúc với gia đình, không ăn nhậu, không đi quán uống cà phê.

- Từ 7g55 đến 9g ngày 30/7, bệnh nhân 590 đến khám bệnh tại bệnh xá B21 số 303 đại lộ Hùng Vương (TP. Quảng Ngãi)

- Ngay khi bệnh nhân 517 được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, anh N. được lấy mẫu khi đang cách ly tại khu cách ly y tế tập trung Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi. Hiện bệnh nhân được chuyển ra Trung tâm Y tế Bình Sơn - cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đề nghị những ai từng tiếp xúc với ca bệnh 590 kể từ ngày 22/7/2020 đến nay nhanh chóng đến trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo y tế để được tư vấn hướng dẫn kịp thời, nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI