Bán ve chai, mua con giống cho chị em nghèo

16/05/2025 - 07:08

PNO - Từ mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà, Hội LHPN xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi đã phát triển thành mô hình “Rác nhựa hóa sinh kế”.

Góp sức với chi hội làm điều ý nghĩa

Chi hội Phụ nữ ấp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi vừa tổ chức thực hiện mô hình “Rác thải nhựa hóa sinh kế”. Từ sáng sớm, tại văn phòng ấp, nhiều người mang rác đến góp cho chương trình. Bà Võ Thị Ba, ngoài 70 tuổi, chở bao tải lớn với chai nhựa, lon nước ngọt… đến tặng chi hội. Rồi bà ngoắc mấy cô gái trẻ, là con cháu bà, chở theo những bao rác vào sân văn phòng ấp. Bà nói: “Biết phụ nữ ấp vận động thu gom ve chai bán gây quỹ để mua con giống tặng phụ nữ khó khăn, tôi thấy hay nên bảo các con, các cháu cùng gom rác ve chai trong nhà mình từ hơn 1 tháng nay. Hy vọng góp sức với chi hội làm nên những điều ý nghĩa”.

Hội LHPN xã Tân Thạnh Tây thu gom ve chai, rác thải nhựa để bán gây quỹ mua con giống tặng phụ nữ khó khăn
Hội LHPN xã Tân Thạnh Tây thu gom ve chai, rác thải nhựa để bán gây quỹ mua con giống tặng phụ nữ khó khăn

Nhiều người khác cũng mang rác thải nhựa tích góp được cho chương trình. Một số người còn góp thêm tiền cho chi hội. Bà Võ Thị Thu Trang - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 2 - cho biết, từ tháng 1/2025, Hội Phụ nữ xã triển khai thực hiện chương trình, chi hội đã phát động đến các gia đình, đồng thời nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ, ưu tiên hộ cận nghèo, phụ nữ khó khăn. Chi hội đã đề xuất tặng heo giống cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh với kinh phí 3,5 triệu đồng. Số tiền thu được từ ve chai không đủ nên một số chị em đã góp thêm.

Vợ chồng bà Thanh đã gần 70 tuổi, đang sống với con trai. Để có thêm đồng ra đồng vào, ông bà trồng thêm mấy luống rau ngoài vườn. Hay tin được chi hội phụ nữ tặng heo giống, bà Thanh rất mừng, về sửa lại chuồng heo cũ. Từ ngày có con heo trong chuồng, bà Thanh tính toán đủ thứ, từ chuyện trồng thêm rau, tận dụng rau dạt với cơm nguội cho heo ăn đến thụ tinh để heo sinh sản, lứa đầu tiên sẽ dành ra 1 con để chi hội tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Nhân rộng mô hình

Chị Nguyễn Thị Hồng Mến (ấp 3) được tặng 10 con gà giống từ đầu tháng Giêng. Qua mấy tháng chăm sóc, đàn gà phát triển tốt, chị Mến dự tính để lại 4 con gà mái, 1-2 con gà trống để phát triển đàn. Bà Huỳnh Thị Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 3 - nhận định: “Hỗ trợ đàn gà giống tuy giá trị không lớn nhưng hy vọng đây sẽ là bước đệm giúp chị Mến sớm ổn định cuộc sống”.

Gia đình chị Mến thuộc diện cận nghèo. Vợ chồng chị có 2 đứa con đang đi học. Chồng chị làm thợ hồ, vừa qua đời do tai nạn lao động. Để động viên chị Mến sớm vượt qua khó khăn, chi hội đã giới thiệu chị vay 30 triệu đồng làm vốn lấy trứng gà, trứng vịt về bán.

Chị Đặng Hồng Diễm - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thạnh Tây - cho biết, nhiều năm về trước, hội đã thực hiện đổi rác thải nhựa lấy tập học sinh, rau củ quả. Rác thải thu về được bán gây quỹ chăm lo cho phụ nữ khó khăn. Để phát huy hiệu quả hơn nữa, hội phát triển cách làm nói trên thành mô hình “Rác nhựa hóa sinh kế”, tổ chức luân phiên hằng tháng tại các chi hội. Tùy điều kiện của từng ấp, các chi hội sẽ chủ động chọn lựa đối tượng cũng như nhu cầu về cây, con giống để hỗ trợ. Qua hơn 2 tháng phát động, đến nay đã có 4 chi hội thực hiện việc trao tặng gà giống, heo giống cho 4 trường hợp.

Chị Hồng Diễm cho biết thêm, để đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã Tân Thạnh Tây đã chủ động thực hiện nhiều mô hình như “Trao heo giống xoay vòng cho hội viên phụ nữ khó khăn”, “Tổ hợp tác may gia công”, “Trao niềm tin - khởi đầu mới” (hỗ trợ vốn không lãi)… Từ sự chủ động, linh hoạt trong cách làm, Hội Phụ nữ xã đã góp phần cùng các cấp, các ngành của địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, trên toàn xã đã không còn hộ nghèo, chỉ còn hơn 70 hộ cận nghèo.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI