Áo họa tiết thịt heo giá cao vẫn hút giới trẻ

25/12/2019 - 13:06

PNO - Cơn sốt giá thịt heo đã không còn là câu chuyện của bếp núc nữa, mà nó đã lan sang... tủ quần áo.

Những mẫu trang phục có họa tiết hình thịt heo với chú thích "trend của Tết 2020' dần xuất hiện và lan truyền chóng mặt.

Rất nhiều người bình luận: "thịt heo đang có giá nên nếu bận bộ đồ này, mình sẽ có giá hẳn", "chỉ những gia đình có điều kiện mới dám bận đồ này"...

Sự quan tâm của cộng đồng mạng 'biến' các bản vẽ 'vui là chính' ban đầu thành cơ hội kinh doanh của các tài khoản buôn bán online rồi trở thành một trào lưu thời trang mới trong những ngày cuối năm. Hiện, các mẫu trang phục có họa tiết thịt heo sống được rao bán với giá từ 50.000-400.000 đồng.

Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ
Những thiết kế áo họa tiết thịt heo được rao bán trên Facebook. Ảnh internet.
Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ
Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ
Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ
Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ

Các mẫu thiết kế phong phú và đa dạng. Ảnh internet.

Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ
Có nhiều bạn trẻ còn đặt áo họa tiết in thịt heo cho cả nhóm. Ảnh internet. 

Theo như rao bán của tài khoản này, họa tiết da heo không chỉ xuất hiện trên áo thun có thiết kế cơ bản mà phong phú với áo phao, vòng cổ, tất.... Gõ từ khóa "họa tiết thịt' trên Google, trong 0,32 giây, chúng ta có hơn 12 triệu kết quả, một con số không nhỏ cho một trào lưu thời trang trong thời gian khá ngắn. 

Ph., chuyên kinh doanh hàng online cho biết, hầu hết các trang phục này được sản xuất tại Trung Quốc rồi nhập về Việt Nam. 2 ngày trước, Ph. nhập khoảng 200 áo quần, phụ kiện các loại có họa tiết này và lập tức bán hết. "Hiện, ai muốn mua phải đặt hàng và chờ 2-3 ngày mới có", chị chia sẻ. 

Áo họa tiét thịt heo giá cao vãn hút giói trẻ
Lady Gaga nhận được nhiều ý kiến trái chiều với bộ cánh làm từ thịt sống trên thảm đỏ Video Music Awards.

Nếu truy ngược thì giới trẻ Việt không phải là những người đầu tiên theo xu hướng họa tiết này. Cách đây gần 10 năm, tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2010, Lady Gaga từng khiến hàng triệu khán giả hoảng hồn khi diện set đồ được làm từ thịt sống hoàn toàn. Bộ trang phục này khiến nữ ca sĩ nhận được nhiều phản hồi trái chiều, nhất là từ các nhóm bảo vệ động vật. 

Thời điểm này tại Việt Nam, dù lượt tìm kiếm khá cao và và các tài khoản bán hàng luôn  trong tình trạng hết hàng, song cũng có nhiều ý kiến phản đối và cho rằng "những họa tiết này thật kì dị", "thiếu thẩm mỹ"... Tuy nhiên, theo quan sát, có vẻ như chiếc áo này vẫn sẽ chưa hạ nhiệt trong thời gian tới.

Tô Huyền (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI