5 điểm ngắm hoa mơ đẹp nhất Tokyo vào mùa xuân

24/02/2026 - 09:31

PNO - Vào mùa xuân, hoa mơ bung nở trên nhiều tuyến đường ở Tokyo mang đến một vẻ đẹp lãng mạn và ngọt ngào không thua kém hoa anh đào.

Từ tháng 2 đến khoảng giữa hoặc cuối tháng 3, khắp thủ đô Nhật Bản diễn ra nhiều lễ hội và sự kiện ngắm hoa mơ. Dưới đây là 5 địa điểm lý tưởng để du khách tận hưởng mùa hoa đặc biệt này tại Tokyo.

Yushima Tenjin

Ngôi đền Yushima Tenjin, thờ học giả Sugawara no Michizane sống vào thế kỷ 9, từ lâu đã là một trong những điểm ngắm hoa mơ nổi tiếng nhất Tokyo. Nằm gần công viên Ueno, trên một con dốc thơ mộng, nơi đây sở hữu hơn 300 cây mơ nở rộ từ giữa đến cuối tháng Hai.

Trong khuôn viên đền, các gian hàng lễ hội bày bán đồ ăn, thức uống lấy cảm hứng từ hoa mơ, thường được đánh giá là hấp dẫn hơn các món hương hoa anh đào. Cuối tuần còn có biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật truyền thống. Du khách cũng dễ dàng có thể viết lời nguyện cầu trên những thẻ gỗ để treo lên khu vực ước nguyện trong đền.

Thời gian: từ đầu tháng Hai đến đầu tháng Ba.

Giờ mở cửa: 6 - 20g.

Ga gần nhất: Yushima.

Vườn bách thảo Jindai

Jindai Botanical Gardens là nơi quy tụ gần 5.000 loài thực vật, trong đó có khu vườn hoa mơ với khoảng 180 cây. Du khách có thể tham gia tour hướng dẫn để tìm hiểu cách trồng hoa mơ, hoặc đơn giản là thong thả dạo bước giữa sắc hoa đỏ trắng xen kẽ.

Sau khi ngắm hoa, bạn có thể ghé thăm chùa Jindai-ji gần đó, một không gian thanh tĩnh với những con đường nhỏ, cửa hàng truyền thống và quán trà cổ. Đừng bỏ lỡ món mì soba địa phương, đặc sản nổi tiếng của khu vực này.

Thời gian: đến đầu tháng 3 (đóng cửa thứ Hai).

Giờ mở cửa: 9g30 - 17g.

Vé vào cổng: 500 yen.

Ga gần nhất: Chofu.

Ikegami Baien

Quận Ota xem hoa mơ là biểu tượng vì vậy không ngạc nhiên khi nơi đây sở hữu một trong những vườn mơ ấn tượng nhất Tokyo. Ikegami Baien có khoảng 370 cây mơ tập trung trên một sườn đồi thoang thoảng hương thơm. Không gian yên tĩnh với lối đi rợp bóng cây, quán trà nhỏ và tiếng nước róc rách mang lại cảm giác thư thái hiếm có.

Khu vườn từng là tư gia của một quản lý nhà hàng ở chợ Tsukiji trước khi được hiến tặng cho thành phố. Gần đó là chùa Ikegami Honmon-ji - nơi viên tịch của thiền sư Nichiren, với ngôi tháp 5 tầng cổ nhất vùng Kanto.

Thời gian: đến đầu tháng 3 (đóng cửa thứ Hai).

Giờ mở cửa: 9 - 17g.

Vé vào cổng: 100 yen.

Ga gần nhất: Ikegami.

Kameido Tenjin

Sugawara no Michizane - vị thần học vấn được cho là yêu hoa mơ từ nhỏ, từng sáng tác thơ về loài hoa này khi mới 5 tuổi. Đền Kameido Tenjin, cũng thờ ông, có khoảng 300 cây mơ, là nơi lý tưởng để chụp ảnh với cây cầu đỏ cong otoko-bashi nổi bật. Từ đây, du khách có thể bắt trọn khung cảnh ngôi đền cùng tháp Tokyo Skytree ở phía xa.

Ở lại đến tối, bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đền lung linh dưới ánh đèn, phía sau là ánh sáng của tòa tháp cao nhất Nhật Bản.

Thời gian: đến đầu tháng 3.

Giờ mở cửa: 6 -17g (chính điện), khuôn viên mở cửa 24/7.

Ga gần nhất: Kameido.

Công viên Hanegi

Có thể dễ dàng nhận ra Hanegi Park là ''thánh địa'' hoa mơ khi ga tàu gần nhất mang tên Umegaoka - nghĩa là ''đồi hoa mơ''. Công viên có khoảng 650 cây mơ, nhưng điểm hấp dẫn nhất là không khí lễ hội sôi động với các hoạt động như biểu diễn âm nhạc, lớp học làm thơ, trà đạo và nhiều sự kiện văn hóa khác.

Các quầy ẩm thực phục vụ món ăn lễ hội truyền thống như yakisoba, cùng nhiều món sáng tạo từ hoa mơ - trong đó bánh madeleine hoa mơ được nhiều du khách yêu thích.

Thời gian: đến đầu tháng 3.

Giờ mở cửa: 10 - 16g.

Ga gần nhất: Umegaoka.

Hải Vân (theo Gaijinpot)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI