18 điểm nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2018

01/02/2019 - 18:00

PNO - Năm 2018, Hội LHPN các cấp tại TP.HCM đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu “Hằng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất hai hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ”.

2. Hoàn thành vượt chỉ tiêu “Mỗi cơ sở Hội xác định một loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để vận động hội viên, phụ nữ tham gia”.

18 diem noi bat cua cong tac tuyen giao nam 2018

Ngày hội “Chăm sóc sức khỏe nữ công nhân” - một ý tưởng độc đáo của Hội LHPN TP.HCM trong triển khai Đề án "Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị cho nữ công nhân khu lưu trú, nhà trọ" giai đoạn 2017-2021

 

3. Hoàn thành vượt chỉ tiêu “Mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất một hành động cụ thể để quyết tâm tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tạo chuyển biến trong rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tăng cường tuyên truyền trong đối tượng nữ công nhân lao động nhập cư thông qua thực hiện đề án “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập đô thị cho nữ công nhân khu lưu trú, nhà trọ” giai đoạn 2017-2021.

5. Cải tiến chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ, tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề thiết thân với hội viên, phụ nữ. 

6. Đổi mới trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

7. Tập trung cải tiến chất lượng và tăng lượng tiếp cận các phương tiện truyền thông của Hội LHPN TP.HCM như website, Facebook, YouTube.

8. Biên soạn và phát hành nhiều loại tài liệu tuyên truyền.

9. Tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến dịch xuân Mậu Thân 1968, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ các giới.

10. Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền về việc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định.

11. Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

12. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên lĩnh vực đối ngoại.

13. Tập trung củng cố, nâng chất lực lượng báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, vận động.
 

18 diem noi bat cua cong tac tuyen giao nam 2018

Sơ kết hoạt động các chi hội phụ nữ công nhân lao động và câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ nhằm đẩy mạnh vai trò các mô hình này trong tập hợp, thu hút hội viên

 

Xây dựng lực lượng nòng cốt theo hướng đổi mới.

15. Kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em.

16. Phối hợp ngăn ngừa, xử lý các vụ việc tụ tập đông người, biểu tình.

17. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

18. Đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên dương, giới thiệu gương điển hình trên các lĩnh vực.

 HỘI LHPN TP.HCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI