Yoda, Elisa bị "đạo nhái", Hollywood khai màn cuộc chiến với trí tuệ nhân tạo

14/06/2025 - 19:30

PNO - Disney và Universal, hai "ông lớn" của ngành giải trí Mỹ vừa khởi kiện công ty Midjourney, cáo buộc hệ thống AI này xâm phạm bản quyền khi tạo ra hình ảnh bắt chước các nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim Star Wars, The Simpsons, Shrek...

Các quốc gia lên tiếng

Vụ kiện được xem là cột mốc pháp lý đầu tiên giữa các hãng phim lớn của Hollywood và công ty AI, phản ánh sự căng thẳng leo thang giữa giới sáng tạo nội dung và ngành công nghệ.

Trước làn sóng tranh chấp bản quyền liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng trên toàn cầu, chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố bộ hướng dẫn về bản quyền đối với nội dung do AI tạo ra vào cuối tháng 6. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giải quyết những thách thức pháp lý và chính sách mới phát sinh trong bối cảnh AI được ứng dụng sâu rộng vào các ngành công nghiệp sáng tạo.

Hình ảnh (ben trái) được cho là đã sao chép nhân vật mẫu của Disney
Hình ảnh (bên trái) được cho là đã sao chép nhân vật mẫu Elisa của Disney

Ngày 13/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Ủy ban Bản quyền Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp thứ hai của Hội đồng cải cách hệ thống bản quyền liên quan đến AI. Tại đây, các bên đã thảo luận về những điểm mơ hồ trong luật hiện hành, xoay quanh việc sử dụng dữ liệu có bản quyền để đào tạo AI và xác định tư cách pháp lý của các tác phẩm do AI sinh ra.

Hai dự thảo hướng dẫn đã được trình bày: một về thủ tục đăng ký bản quyền cho tác phẩm do AI tạo ra, và một nhằm ngăn ngừa tranh chấp pháp lý liên quan đến sản phẩm của AI. Cả hai văn bản sẽ được chính thức ban hành vào cuối tháng.

Theo bà Jung Hyang-mi, Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, bộ hướng dẫn này sẽ là kim chỉ nam cho doanh nghiệp, tác giả, người dùng và cả các nền tảng công nghệ, trong bối cảnh luật pháp chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ AI.

Việt Nam cần sớm hành động

Tại Việt Nam, những tranh luận về bản quyền liên quan đến AI vẫn còn manh nha, nhưng thực tế việc sử dụng AI trong sáng tác, thiết kế, truyền thông… đã trở nên phổ biến. Không ít sản phẩm truyện tranh, âm nhạc, hình ảnh quảng cáo hiện nay được tạo ra nhờ công cụ AI như Midjourney, ChatGPT, Runway... Tuy nhiên, các cá nhân và doanh nghiệp hiện vẫn lúng túng trong việc xác định quyền tác giả, quyền sở hữu và trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra tranh chấp.

Hình ảnh bên trái được cho là đã sao chép nhân vật Yoda trong phim Star Wars
Hình ảnh bên trái được cho là đã sao chép nhân vật Yoda (bên phải) trong phim Star Wars

Chưa có hướng dẫn cụ thể hoặc văn bản pháp luật nào quy định rõ liệu tác phẩm do AI tạo ra có được bảo hộ bản quyền hay không, ai là chủ sở hữu hợp pháp của các tác phẩm đó, và hành vi sử dụng dữ liệu có bản quyền để huấn luyện AI có bị coi là vi phạm hay không.

Trong bối cảnh AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong sản xuất nội dung và công nghiệp sáng tạo, Việt Nam cũng cần chủ động nghiên cứu, tham khảo các mô hình như của Hàn Quốc, nhằm xây dựng hành lang pháp lý phù hợp. Điều này không chỉ để bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo và người dùng, mà còn tạo ra môi trường pháp lý ổn định, minh bạch để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI