Xu hướng trang điểm Mỹ La tinh cho nàng da ngăm

04/07/2023 - 08:28

PNO - Trang điểm phong cách Mỹ La tinh giúp diện mạo cô nàng có làn da bánh mật trở nên khoẻ khoắn và cuốn hút hơn.

Phong cách trang điểm Mỹ Latinh với lớp nền tối màu, đôi mắt sắc nét cùng bờ môi căng mọng. Xu hướng này phổ biến nhất tại các cuộc thi hoa hậu trên thế giới. Phần phấn khối được nhấn nhá vào từng chi tiết giúp gương mặt trở nên góc cạnh và cuốn hút hơn. Đặc biệt, những cô nàng da ngăm có thể tận dụng làn da sẵn có mà không cần đánh thêm bất cứ lớp nền.

Trang điểm khối: Tạo khối là bước trang điểm cần được chú trọng trong xu hướng theo phong cách Mỹ Latinh, giúp định hình và tạo đường nét sắc sảo cho khuôn mặt. Chị em lưu ý 2 nguyên tắc quan trọng khi tạo khối cho mặt là sử dụng phấn tạo khối tông vàng đậm, nâu cho các vùng như xương gò má, xương hàm, vùng chân tóc, cánh mũi. Sau đó, dùng phấn highlight hoặc phấn có ánh nhũ tạo điểm nhấn cho phần dọc sống mũi, vùng chữ T và dưới chân đuôi lông mày để trông mũi cao và khuôn mặt thanh thoát hơn.
Trang điểm khối: Tạo khối là bước trang điểm cần được chú trọng trong xu hướng theo phong cách Mỹ Latinh, giúp định hình và tạo đường nét sắc sảo cho khuôn mặt. Chị em lưu ý 2 nguyên tắc quan trọng khi tạo khối cho mặt là sử dụng phấn tạo khối tông vàng đậm, nâu cho các vùng như xương gò má, xương hàm, vùng chân tóc, cánh mũi. Sau đó, dùng phấn highlight hoặc phấn có ánh nhũ tạo điểm nhấn cho phần dọc sống mũi, vùng chữ T và dưới chân đuôi lông mày để trông mũi cao và khuôn mặt thanh thoát hơn.
Trang điểm mắt: Đôi mắt được trang điểm đậm là điểm nhấn tiếp theo của kiểu makeup mỹ la tinh. Về phần bầu mắt nên chọn các màu mắt có tông trầm như nâu, nâu cam, nâu đen và tán tạo hiệu ứng mắt khói. Đồng thời, tô thêm phần nhũ sáng chính giữa bầu mắt để giúp mắt to và sâu hơn. Ở phần eyeliner hãy kẻ đường kẻ mắt sắc sảo, nhấn từ góc mắt tới đuôi mắt và kéo dài, xếch lên cao để đôi mắt trông dài hơn. Cuối cùng chuốt mascara cho đôi mi thật dài, cong và đen.
Trang điểm mắt: Đôi mắt được trang điểm đậm là điểm nhấn tiếp theo của kiểu makeup Mỹ Latinh. Về phần bầu mắt nên chọn các màu mắt có tông trầm như nâu, nâu cam, nâu đen và tán tạo hiệu ứng mắt khói. Đồng thời, tô thêm phần nhũ sáng chính giữa bầu mắt để giúp mắt to và sâu hơn. Ở phần eyeliner hãy kẻ đường kẻ mắt sắc sảo, nhấn từ góc mắt tới đuôi mắt và kéo dài, xếch lên cao để đôi mắt trông dài hơn. Cuối cùng chuốt mascara cho đôi mi thật dài, cong và đen.
Trang điểm lông mày: Phần lông mày là một trong những phần trang điểm tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa xu hướng Mỹ Latinh và châu Á. Trước tiên cần định hình khuôn lông mày cân đối với khuôn mặt. Dáng lông mày hình vòng cung với phần đuôi sắc mảnh, các sợi lông mày rõ nét thường thấy ở những ai theo đuổi phong cách trang điểm này. Hãy tô màu lông mày với tông trầm và sử dụng thêm mascara cho mày để các sợi lông giữ nếp tốt hơn.
Trang điểm lông mày: Lông mày là một trong những phần trang điểm tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa xu hướng Mỹ Latinh và châu Á. Trước tiên cần định hình khuôn lông mày cân đối với khuôn mặt, dáng lông mày hình vòng cung với phần đuôi sắc mảnh, các sợi lông mày rõ nét là đặc trưng của phong cách trang điểm này. Hãy tô màu lông mày với tông trầm và sử dụng thêm mascara cho lông mày để các sợi lông giữ nếp tốt hơn.
Tạo viền môi: Đôi môi dày là một phần rất đặc trưng trong phong cách trang điểm của người đẹp Mỹ Latinh. Vì vậy, tạo viền cho môi là bước không thể thiếu trong phong cách trang điểm này. Ở bước này, bạn dùng màu viền trùng với màu son môi, tạo đường viền thật sắc sảo, có thể tràn ra ngoài viền môi tự nhiên một chút để giúp môi trông dày và quyến rũ hơn.
Tạo viền môi: Đôi môi dày là một phần rất đặc trưng trong phong cách trang điểm Mỹ Latinh. Vì vậy, tạo viền cho môi là bước không thể thiếu. Ở bước này, bạn nên dùng màu viền trùng với màu son môi, tạo đường viền sắc sảo, tràn ra ngoài viền môi tự nhiên để giúp môi trông dày và quyến rũ hơn.
 Son môi màu trầm: Phụ nữ Mỹ Latinh thường ưa chuộng các màu son tông trầm, nude và tô đậm môi. Tùy theo sở thích mà nàng có thể chọn các màu son như đỏ, đỏ trầm, cam đất, hồng đất, màu nude, nâu trầm. Để son lên màu chuẩn, hãy dùng che khuyết điểm tạo nền cho môi để khử hết sắc tố môi cũ, sau đó thoa màu son bạn yêu thích lên trên.
Son môi màu trầm: Phụ nữ Mỹ Latinh thường chuộng các loại son có tông màu trầm, nude và tô đậm môi. Tùy theo sở thích, chị em có thể chọn các màu son như đỏ, đỏ trầm, cam đất, hồng đất, màu nude, nâu trầm. Để son lên màu chuẩn, đẹp hãy dùng che khuyết điểm tạo nền cho môi để khử hết sắc tố môi cũ, sau đó thoa màu son yêu thích lên trên.

Thu Vân (theo PW)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI