Xây dựng gia đình hạnh phúc: Nòng cốt là các quý ông!

09/12/2020 - 06:36

PNO - 26 năm kể từ ngày Hội LHPN TP.HCM vận động xây dựng mô hình câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, đến nay toàn thành phố đã có 1.999 câu lạc bộ với 77.778 thành viên, mỗi thành viên là một gia đình nhỏ.

Ông Trần Văn Thanh - Chủ nhiệm câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc (CLB XDGĐHP) tại chung cư H3, P.6, Q.4, TP.HCM - là một trong những người đàn ông hiếm hoi tích cực tham gia các hoạt động của Hội LHPN. Ông Thanh cho biết mình làm chủ nhiệm CLB từ năm 2009, tới nay mới chỉ gây dựng được hơn chục gia đình. Hoạt động chủ yếu của CLB là giới thiệu việc làm cho những hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ hòa giải mâu thuẫn của các cặp vợ chồng. 

Chị N.T.D., 32 tuổi, có chồng bán thuốc lá dạo nuôi chị đang thất nghiệp và hai con đi học nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn, chị định cho con nghỉ học, đi làm. Biết chuyện, CLB đã giới thiệu việc làm cho chị D. với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ làm, chị D. có thể phụ giúp việc nhà theo giờ. Nhờ thế, thu nhập gia đình được cải thiện. 

Chị N.T.L., 28 tuổi, lại tìm đến CLB để kể lể chuyện chồng mình tối ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Ông Thanh hẹn chồng chị đi cà phê rồi khuyên bảo. Qua cuộc gặp gỡ, ông Thanh còn biết: chồng chị L. hay nhậu nhẹt là do công ăn việc làm không suôn sẻ, sinh chán chường. Ông Thanh đã nhờ các ban ngành, đoàn thể giới thiệu việc làm thêm cho anh. 

Tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho các thành viên trong câu lạc bộ, một trong những hoạt động ý nghĩa của các câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc
Tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho các thành viên trong câu lạc bộ, một trong những hoạt động ý nghĩa của các câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc

26 năm kể từ ngày Hội LHPN TP.HCM vận động xây dựng mô hình CLB XDGĐHP, đến nay toàn thành phố đã có 1.999 CLB với 77.778 thành viên, mỗi thành viên là một gia đình nhỏ. Hoạt động của các CLB rất đa dạng, nhưng điểm chung cơ bản vẫn là vận động các thành viên gia đình sống gương mẫu, văn hóa và tích cực tham gia vào các hoạt động chung của CLB, của địa phương như bảo vệ môi trường, xã hội từ thiện và đặc biệt là tham gia cùng với Hội Phụ nữ và ban điều hành tổ dân phố can thiệp, xử lý, tư vấn cho các cặp vợ chồng khi có mâu thuẫn. Trong đó, vai trò của các thành viên nam là vô cùng quan trọng. 

Chị Kiều Nguyệt Thanh Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM - cho rằng nếu không có sự tham gia của nam giới, thì việc XDGĐHP sẽ không thành hiện thực. Bốn ấp của xã đều có CLB XDGĐHP và thành viên nòng cốt các CLB đều là quý ông. 

Ông Lê Đình Toán (Q.2, TP.HCM), người tham gia CLB 19 năm qua, nhận xét: CLB XDGĐHP hôm nay không chỉ gồm những gia đình hạnh phúc như buổi ban đầu mà gồm cả những gia đình đang lâm cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, con cái vướng vào tệ

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI vừa qua đã thông qua đề án “Nghiên cứu tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM hiện nay”. Đề án nhằm đề xuất, kiểm nghiệm và đưa ra bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc.

Đề án đã gợi mở một số vấn đề cần quan tâm về chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Từ đó tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và tiếp thu những giá trị nhân văn mới, không ngừng củng cố và nâng cao hạnh phúc gia đình trong bối cảnh hướng tới phát triển gia đình bền vững, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình.

Nội dung tiếp theo

nạn xã hội, đời sống kinh tế khó khăn… Bên cạnh những mặt được thì hoạt động của CLB vẫn còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn, do sự dịch chuyển của cư dân chung cư diễn ra thường xuyên, do bán nhà hoặc thuê nhà, nên các thành viên không gắn kết lâu dài. Đa phần các thành viên của CLB chỉ hưởng ứng bằng kinh tế, nghĩa là nếu được kêu gọi đóng góp vì cộng đồng thì họ góp tiền chứ không trực tiếp tham gia, do hằng ngày còn phải vật lộn với cơm áo gạo tiền. 

Còn ông Tô Văn Thắng - Chủ nhiệm CLB XDGĐHP ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh - khẳng định sự linh hoạt trong tổ chức, sinh hoạt các CLB sẽ kết nối được các thành viên, thu hút thành viên tham dự. Trong các buổi họp mặt, ngoài trao đổi những vấn đề liên quan đến quản lý, giáo dục con cái, phòng, chống tệ nạn xã hội, hòa giải mâu thuẫn gia đình, các thành viên còn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tốt cuộc sống, phát triển kinh tế để tăng thu nhập.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI vừa qua đã thông qua đề án “Nghiên cứu tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM hiện nay”. Đề án nhằm đề xuất, kiểm nghiệm và đưa ra bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc.

Đề án đã gợi mở một số vấn đề cần quan tâm về chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Từ đó tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và tiếp thu những giá trị nhân văn mới, không ngừng củng cố và nâng cao hạnh phúc gia đình trong bối cảnh hướng tới phát triển gia đình bền vững, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình.

Hạnh Chi - Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI