Vụ cư dân khu Nam kêu cứu vì mùi hôi: Bộ Tài nguyên Môi trường tái thanh tra bãi rác Đa Phước

15/07/2018 - 15:36

PNO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 872/QĐ thanh tra hàng loạt đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn TP.HCM, trong đó có Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam.

Theo Bộ TN&MT, việc thanh tra Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam sẽ tập trung vào vấn đề xử lý chất thải của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM). 

Ngoài ra, tại khu vực này, Bộ TN&MT xác định còn có hai đơn vị liên quan là Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh và Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường đô thị Hòa Bình nên sẽ bị tổ chức thanh tra trong đợt này về vấn đề xử lý chất thải. 

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà giao các tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ TN&MT và Sở TN&MT tỉnh thành tổ chức thực hiện. 

Vu cu dan khu Nam keu cuu vi mui hoi: Bo Tai nguyen Moi truong tai thanh tra bai rac Da Phuoc
Bãi rác Đa Phước đang là thủ phạm làm khổ cư dân khu Nam?

Trước đó, thánh 6/2017, Tổng cục môi trường (thuộc Bộ TN&MT) đã kiểm tra và xử phạt Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam 1,5 tỷ đồng các vi phạm trong quá trình: lưu trữ, xử lý nước rỉ rác, xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định... và buộc phải khắc phục các vi phạm. 

Thế nhưng, từ khoảng đầu tháng 6/2018 đến nay, hàng chục nghìn cư dân ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chung cư Belleza, Era Town Đức Khải (Q.7); Dragon Hill, Hoàng Anh Gold House, Hoàng Anh Gia Lai, Hưng Lộc Phát (H.Nhà Bè); The Easter City (H.Bình Chánh)… liên tục kêu cứu vì mùi hôi từ rác “tấn công”. Người dân nghi ngờ thủ phạm do Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước gây ra.

Gần 1.700 cư dân ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng còn lập ra fanpage “Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng” nhằm cập nhật tình hình, ghi nhận “nhật ký mùi hôi” để in ra và gửi đến các cơ quan liên quan như: Tổng cục môi trường, Sở TN&MT TP.HCM và chính quyền quận 7. 

Theo ghi nhận của chúng tôi từ “nhật ký” cập nhật của cư dân, trong hai ngày gần đây mùi hôi vẫn tiếp tục “tấn công” dữ dội các khu dân cư. Cụ thể, theo cư dân chung cư Belleza (Q.7), ngày 14/7, mùi hôi xộc vào khu dân cư lúc khoảng 20h tối khiến các cư dân không ai dám ra ngoài, phải đóng hết cửa lại ở trong nhà. 

Đến 20h 35 phút cùng ngày, mùi hôi lại chuyển sang khu vực gần Trường THPT Phước Kiển (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè). Anh Trương Thế Phong cho biết: “Dù trời đang mưa nhẹ, thời tiết mát dịu nhưng mùi xú uế vẫn rất nặng và hôi hám”. Chị Ngọc Tuyền than: “Vừa mới về tới nhà đã không thể thở nổi”. Đến khuya 12h 26 phút ngày 15/7 mùi hôi lại chuyển đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng...  

Phan Trí 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI