Việt Nam đang tạo ra các cơ hội đầu tư dài hạn

28/10/2025 - 19:03

PNO - Đây là nhận định của ông Don Lam - Tổng giám đốc, cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital - tại hội nghị nhà đầu tư 2025, ngày 28/10 với chủ đề “Việt Nam 2.0”.

Theo ông Don Lam, Việt Nam đang sở hữu vị thế tốt để duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thế giới biến động. Nhờ tầm nhìn và hành động quyết đoán của Chính phủ, Việt Nam không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ mà còn đang tạo ra những cơ hội đầu tư dài hạn, nhất là khi khu vực tư nhân trở thành lực kéo chính của nền kinh tế.

Các tập đoàn, định chế tài chính quốc tế tham dự hội nghị nhà đầu tư 2025
Các tập đoàn, định chế tài chính quốc tế tham dự hội nghị nhà đầu tư 2025

Minh chứng là hội nghị nhà đầu tư 2025 có sự tham dự của gần 150 khách mời là đại diện các tập đoàn và định chế tài chính như Warburg Pincus, Sumitomo, Vertex, Marvell Việt Nam, Synopsys, Gamuda Land, Masan, PNJ, Vinamilk, REE, BIDV, Techcombank...

Thực tế, theo Cục Thống kê, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp hơn 42% GDP, tạo ra hơn 85% việc làm mới hàng năm và có hơn 98% số lượng doanh nghiệp trong nền kinh tế. Đây không chỉ là khu vực năng động nhất, mà còn là lực đẩy chính trong hành trình tái cấu trúc tăng trưởng của Việt Nam.

TPHCM luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư - Ảnh công nhân làm việc tại Panasonic Electric Works Việt Nam
TPHCM luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, trong ảnh là công nhân làm việc tại Panasonic Electric Works Việt Nam, trụ sở tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (TPHCM)

Do đó, các chuyên gia cho rằng, giai đoạn phát triển tiếp theo được gọi là “Việt Nam 2.0”, sẽ được định hình bởi 3 trụ cột then chốt: cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và sức bật của khu vực tư nhân. Khi nguồn vốn đầu tư công được định hướng mạnh hơn vào hạ tầng và đổi mới công nghệ, khu vực tư nhân sẽ có thêm dư địa để dẫn dắt tăng trưởng và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Vũ Ngọc Linh - Giám đốc bộ phận Phân tích & Nghiên cứu thị trường Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital - cho rằng, giai đoạn “Việt Nam 2.0” không chỉ mở ra cấu trúc kinh tế mới, mà còn tạo nên chuyển động tăng trưởng thực chất hơn từ bên trong.

Bức tranh tăng trưởng sắp tới sẽ không chỉ đến từ xuất khẩu hay du lịch như giai đoạn trước, mà sẽ được định hình bởi 3 động lực then chốt: tiêu dùng nội địa, đầu tư hạ tầng và khu vực tư nhân.

Theo bà Linh, năm 2026 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn tăng trưởng cân bằng hơn, khi nền kinh tế Việt Nam quay trở lại quỹ đạo bình thường hóa và sức cầu trong nước phục hồi thực chất. “Chúng tôi kỳ vọng GDP có thể đạt khoảng 8%, còn tăng trưởng bán lẻ thực cũng sẽ cải thiện tương ứng, nhờ hiệu ứng tài sản, tích lũy của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng tăng lên” - bà nói.

Trong 3 trụ cột của giai đoạn 2.0, đầu tư hạ tầng được xem là động lực quan trọng khi chiếm khoảng 6% GDP và mục tiêu nâng lên 10% GDP trong 5 năm tới sẽ giúp tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ từ năm 2026. Việt Nam đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá 67 tỉ USD, sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình cùng hàng ngàn km đường cao tốc mới. Ngoài ra, với nợ công ở mức an toàn dưới 40% GDP, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng đầu tư mà không gây áp lực lên ổn định vĩ mô.

Điều này cũng phù hợp với định hướng trong Nghị quyết 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

TPHCM - đầu tàu của “Việt Nam 2.0”

Với môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và cam kết mạnh mẽ về đổi mới, tăng trưởng, Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại khu vực châu Á.

TPHCM hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, cạnh tranh làm giàu chính đáng, xây dựng, phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI