Về miền Tây với “Ầu ơ - thanh âm đầu đời”

02/05/2024 - 14:56

PNO - Những ngày nghỉ lễ vừa qua, rạp xiếc đóng tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp) là một điểm đến được yêu thích của khán giả với vở kịch xiếc “Ầu ơ - thanh âm đầu đời”.

Ầu ơ - thanh âm đầu đời (tác giả: Thanh Phương, đạo diễn: Phi Sơn - Bích Liên - Công Nguyễn, biên đạo: Phúc Hải - Phúc Hùng) được nhà hát nghệ thuật Phương Nam chuẩn bị trong 3 tháng, nhằm phục vụ khán giả dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và đợt diễn hè.

Như tên gọi Ầu ơ - thanh âm đầu đời, vở diễn
Như tên gọi Ầu ơ - thanh âm đầu đời, vở diễn có lời ru ngọt ngào và những cảm xúc trong trẻo trong ký ức tuổi thơ mỗi người - Ảnh: Mạnh Hảo.

Lấy cảm hứng từ tiếng ru “ầu ơ…” của mẹ, vở diễn mong muốn đưa người xem tìm lại một góc bình lặng của tâm hồn mình với những ký ức tuổi thơ gắn liền với nét đẹp văn hóa đặc trưng vùng đất Nam bộ.

Khán giả có thể nhìn thấy lại những hình ảnh thân thuộc trên sân khấu, như: bến nước, con đò, cầu tre lắc lẻo, cánh cò bay lả bay la, chợ nổi miền Tây…

Nhà thiết kế Trần Hồng Vân
Thiết kế sân khấu của Trần Hồng Vân lấy cảm hứng từ dòng sông quê uốn lượn - Ảnh: Mạnh Hảo.

Cùng với đó, những sinh hoạt dân gian, đời sống cần lao của con người phương Nam cũng hiện lên độc đáo và đầy hồi hộp qua ngôn ngữ xiếc, như: đưa võng trên dây, thả diều trên đòn tre, uốn dẻo cân bằng trên bàn xoay làm gốm, đu dây lưới cá… và cả tung hứng, giữ thăng bằng mâm vàng của nghệ thuật múa bóng rỗi Nam bộ.

Khán giả gặp lại cặp đôi vàng Hiển Phước - Thanh Hoa
Khán giả gặp lại "cặp đôi vàng" Hiển Phước - Thanh Hoa trong hình ảnh đôi tình nhân nơi làng chài - Ảnh: Mạnh Hảo.
Các tiết mục thăng bằng trên đòn tre
Nhiều trò diễn được thực hiện cùng với cây tre - Ảnh: Mạnh Hảo.
Xiếc mâm vàng
Xiếc mâm vàng của nghệ thuật bóng rỗi Nam bộ - Ảnh: Mạnh Hảo.

“Hồi trước, đi xem xiếc, tôi nhớ là diễn từng tiết mục lẻ, lần này thì thấy dù vẫn là các tiết mục đó, nhưng đã tạo đường dây liên kết theo một câu chuyện, coi hấp dẫn hơn” – chị Quỳnh Giao nhận xét sau khi xem Ầu ơ - thanh âm đầu đời.

Vở xiếc Ầu ơ…..được kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như: nghệ thuật Xiếc, Âm nhạc dân tộc, Múa dân gian, Mỹ thuật sân khấu, khán giả sẽ nhìn thấy thấp thoáng đời sống của làng quê Nam Bộ yên ả, đầy chất thơ, mộc mạc, giản
Vở diễn kết hợp nhiều loại hình: xiếc, múa dân gian, âm nhạc dân tộc, mỹ thuật sân khấu... giúp khán giả nhìn thấy thấp thoáng đời sống vùng sông nước Nam bộ vừa quen lại vừa lạ - Ảnh: Mạnh Hảo.

Thông tin từ nhà hát nghệ thuật Phương Nam cho biết, đợt lễ vừa qua, vở kịch xiếc Ầu ơ - thanh âm đầu đời đón hơn 400 khách/suất diễn (8 suất). Chương trình tiếp tục đến với khán giả trong tháng 5 (mỗi cuối tuần) trước khi bước vào mùa diễn hè phục vụ khán giả thiếu nhi.

Từ ngày 21/4, nhà hát nghệ thuật Phương Nam kết hợp công viên văn hóa Đầm Sen đưa vở kịch xiếc Huyền sử Rồng Tiên diễn thường trực phục vụ khán giả tham quan, vui chơi tại Đầm Sen. Đây là vở diễn đã được nhà hát đầu tư lớn, phục vụ khán giả từ đợt lễ 30/4 - 1/5 năm 2023.

Trong dịp lễ vừa qua, nhà hát nghệ thuật Phương Nam cũng đã đưa vở rối nước đề tài biển đảo Trước ngọn sóng (tác giả: Mai Thắm, đạo diễn: Trần Được) biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Sắc màu Mỹ Tho 2024.

Vở diễn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, nhất là các em nhỏ tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Vở rối nước Trước ngọn sóng thu hút đông đảo khán giả, nhất là các em nhỏ tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Lê Diễn.

Đông A

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsaovi /strCate=sao

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhautruongvi /strCate=hautruong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaitrivi /strCate=giaitri