Sáng 30/10, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh TPHCM, giai đoạn 2025 - 2030 và tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố giai đoạn 2022-2025.
Đây là dịp để tuổi trẻ LLVT cùng nhìn lại chặng đường 3 năm nỗ lực, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành; để khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo - những phẩm chất xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
 |
| Tuổi trẻ LLVT TPHCM thể hiện quyết tâm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới |
 |
| Đại biểu và đoàn viên thanh niên dự lễ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên LLVT TPHCM giai đoạn 2022-2025 |
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh thành phố với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Thành đoàn TPHCM, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT thành phố tiếp tục phát triển vững chắc.
Những hoạt động thiết thực, bài bản đã tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên cống hiến tài năng, năng lực cho nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần chăm lo đời sống cộng đồng, tham gia an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh địa phương.
 |
| Thượng tá Đỗ Quốc Bảo - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM - phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm |
Thượng tá Đỗ Quốc Bảo - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM - nhấn mạnh việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh phải gắn với đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động; tổ chức hoạt động phải thiết thực, hiệu quả; tham mưu phải trúng, đúng, kịp thời. Qua đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lắng nghe tâm tư, giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, đó là điều kiện để đoàn viên thanh niên yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến.
Tại hội nghị, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn tới được đặt ra rõ ràng. Toàn lực lượng đặt chỉ tiêu 100% tổ chức Đoàn hoàn thành chuyển đổi số, đồng thời phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 35% cán bộ đoàn thông thạo ngoại ngữ, đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Hàng năm, 100% cán bộ đoàn sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp; chấp hành nghiêm quy định khi tham gia đối ngoại quốc phòng; 100% đoàn cơ sở tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; và 100% đoàn viên thanh niên khi xuất ngũ được tư vấn thông tin, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm…
Những con số này không chỉ là mục tiêu mang tính định lượng, mà còn phản ánh bước chuyển đổi tư duy trong công tác đoàn: chuyển từ hoạt động truyền thống sang hoạt động có chiều sâu, ứng dụng công nghệ, gắn kết với yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ dân.
 |
| Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm |
Bước vào giai đoạn 2025-2030, các cấp bộ đoàn xác định rõ 3 khâu đột phá trọng yếu: nâng cao vai trò xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn.
Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, lấy chi đoàn làm trung tâm, làm điểm tựa để phát huy tính chủ động và sáng tạo của cán bộ, đoàn viên. Không chỉ thế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, tạo môi trường hoạt động phù hợp với xu hướng thời đại số.
Những giải pháp được đề ra mang tính đột phá nhưng cũng rất thực tiễn. Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy là điều kiện tiên quyết để công tác đoàn đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên được đổi mới, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, từ đó triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động xây dựng lực lượng vũ trang thành phố mẫu mực, tiêu biểu.
 |
| Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM chụp hình kỷ niệm cùng các đơn vị, tuổi trẻ lực lượng vũ trang - Ảnh: Thanh Tâm |
Trung úy Hà Tuấn Anh - Trợ lý công tác quần chúng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng - cho rằng, cần nâng cao năng lực tin học, ứng dụng công nghệ, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên.
“Trong bối cảnh hội nhập, chúng ta cần trang bị cho thế hệ trẻ LLVT không chỉ kỹ năng quân sự mà còn tri thức công nghệ, khả năng giao tiếp quốc tế và tinh thần tình nguyện tham gia an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo thanh thiếu nhi và người cao tuổi khó khăn” - anh chia sẻ.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - đã biểu dương những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Ông nhấn mạnh: môi trường quân đội là “trường học lớn” đào tạo con người, những đoàn viên thanh niên trở thành công dân có ích.
“Nói đến quân đội là nói đến phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Những thành tích đạt được có sự đóng góp lớn của đoàn viên thanh niên LLVT thành phố; cần phát huy, nhân rộng và không chủ quan trước những khó khăn, thách thức” - ông nhấn mạnh.
 |
| Hội nghị cũng công bố quyết định và ra mắt đoàn đại biểu dự hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên LLVT quân khu, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: Thanh Tâm |
Bên cạnh những thành tích đáng tự hào, buổi tổng kết cũng là dịp để thẳng thắn nhìn nhận hạn chế. Từ việc cần nâng cao tỷ lệ cán bộ thuần thục ngoại ngữ, đến yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng trong huấn luyện, bảo đảm trang bị kỹ thuật, tới việc hoàn thiện quy trình tư vấn, hỗ trợ khi đoàn viên xuất ngũ: tất cả đều được bàn thảo, đặt vấn đề trách nhiệm cụ thể và lộ trình thực hiện.
Tinh thần chung của tuổi trẻ LLVT thành phố được kết tinh trong lời kêu gọi mỗi đoàn viên: nhận thức nghiêm túc trách nhiệm của bản thân, tự giác xây dựng đơn vị vững mạnh để trưởng thành; nhận diện và đấu tranh chống quan điểm thù địch, sai trái; nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ và tự vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, học tập, rèn luyện.
Thanh Tâm