Trường đại học Việt tăng số lượng nhưng đồng loạt tụt hạng trên bảng xếp hạng châu Á

24/04/2026 - 11:54

PNO - 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Times Higher Education Asia University Rankings 2026 nhưng đa số bị tụt hạng.

Bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á (Times Higher Education Asia University Rankings 2026) vừa được công bố. 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Times Higher Education Asia University Rankings 2026, tăng thêm 2 cơ sở so với năm ngoái, nhưng đa số bị tụt hạng.

Trong đó, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) là đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam, đứng hạng 184. Tuy nhiên, so với năm 2025 (hạng 136), đại học này giảm 48 bậc. Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Hùng - Phó giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TPHCM - chia sẻ: "Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện đều các nhóm tiêu chí từ các hoạt động, chương trình rất cụ thể. Kết quả kỳ vọng sẽ đến trong trung và dài hạn".

Trước đó, UEH tiếp tục trụ hạng nhóm 501+ đại học thế giới trên bảng xếp hạng THE 2026.

Top 4 trường đại học dẫn đầu trên bảng xếp hạng năm nay
Top 4 trường đại học dẫn đầu trên bảng xếp hạng năm nay

Trường đại học Tôn Đức Thắng từ nhóm 201-250 xuống 251-300, Đại học Bách khoa Hà Nội từ 501-600 xuống 601-800, Đại học Quốc gia Hà Nội từ 501-600 xuống 601-800 và Trường đại học Mở TPHCM từ 501-600 xuống 601-800. Trong khi đó, Đại học Huế giảm từ 601+ xuống 801+.

Có 3 cơ sở giữ nguyên thứ hạng: Đại học Duy Tân giữ nhóm 251-300, Trường đại học Y Hà Nội giữ nhóm 401-500 và Đại học Quốc gia TPHCM gần như giữ nhóm 601-800.

Năm 2026 ghi nhận thêm các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lần đầu được góp mặt trong bảng xếp hạng này, tăng từ 9 lên 11: Trường đại học Nguyễn Tất Thành nhóm 501-600 và Đại học Đà Nẵng nhóm 801+.

Theo THE, số lượng đại học được xếp hạng châu Á tiếp tục tăng, kéo theo cạnh tranh gay gắt hơn giữa các cơ sở giáo dục. Các tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng tập trung vào: chất lượng và ảnh hưởng nghiên cứu, số lượng trích dẫn khoa học, mức độ quốc tế hóa. Đây cũng là những lĩnh vực mà nhiều đại học Việt Nam còn hạn chế.

Việc có thêm trường góp mặt là tín hiệu tích cực, song để nâng hạng, các trường cần cải thiện mạnh mẽ hơn về nghiên cứu, công bố quốc tế và mức độ hội nhập học thuật.

4 đại học dẫn đầu bảng xếp hạng THE châu Á 2026 gồm: Thanh Hoa, Bắc Kinh (Trung Quốc), Quốc gia Singapore (NUS) và Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore). Các đại học này tiếp tục khẳng định vị thế với điểm số gần như tuyệt đối ở nhiều tiêu chí.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI