Trẻ vặn mình khóc thét, tự nhiên hết nhờ 3 loại thảo dược này

17/08/2017 - 11:00

PNO - Theo thống kê, có tới 50% trẻ nhỏ thường xuyên vặn mình và quấy khóc đêm. Điều này khiến nhiều ba mẹ mệt-mỏi. Bằng cách sử dụng 3 loại thảo-dược chuẩn hóa châu Âu này, con hết vặn mình quấy khóc đêm, ba mẹ an tâm ngon giấc.

Tre van minh khoc thet, tu nhien het nho 3 loai thao duoc nay
Bé giật mình quấy khóc đêm


Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Khi trẻ ngủ sâu giấc vào ban đêm sẽ kích thích tuyến tiền yên tiết hormone tăng trưởng gấp 4-5 lần so với bình thường. Điều này quyết định sự phát triển về thể chất và trí tuệ của trẻ sau này.

Nhiều mẹ nghĩ rằng, việc để mặc cho con khóc đến khi mệt sẽ tự ngủ sẽ giúp cho bé tự lập sớm hơn nhưng không phải như vậy. Theo Tiến sĩ Margot Sunderland - Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Đào tạo về sức khỏe trẻ em tại London, việc để trẻ khóc kéo dài sẽ gây hại đến não bộ của trẻ. Bộ não của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên rất dễ bị tổn thương, nhất là trong năm đầu tiên kể từ khi bé chào đời.

Lúc này, sự phát triển của bộ não cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng và khó chịu. Ngoài ra, những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc và khả năng bĩnh tĩnh xử lý tình huống trong cuộc sống sau này của bé cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Không chỉ vậy, việc để bé quấy khóc kéo dài là nguyên nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe trẻ:
  • Huyết áp cao
  • Áp lực máu não tăng cao
  • Biến động thất thường của nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt.
  • Hệ thống miễn dịch và tiêu hóa bị ức chế
  • Hormone tăng trưởng bị sụt giảm
  • Ngưng thở đột ngột, tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh
  •  

    news_is_not_ads=
    TIN MỚI