TPHCM: 2 Sở cùng “bắt tay” hình thành hệ sinh thái công nghệ giáo dục

25/05/2023 - 15:29

PNO - Lần đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM cùng Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng ký kết hợp tác để đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào giáo dục một cách mạnh mẽ.

Nội dung hợp tác sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: hỗ trợ công tác quản lý ngành giáo dục ứng dụng công nghệ hiện đại; hỗ trợ phát triển công cụ, mô hình đổi mới phương pháp giảng dạy; sáng tạo, tìm kiếm mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực giáo dục, thúc đẩy các thành tựu, nghiên cứu, sáng tạo nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Lần đầu tiên Sở GD-ĐT TPHCM và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM cùng hợp tác hình thành hệ sinh thái đổi mới giáo dục
Lần đầu tiên Sở GD-ĐT và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM cùng hợp tác hình thành hệ sinh thái đổi mới giáo dục công nghệ

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - đánh giá, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, công nghệ số đòi hỏi tất cả các ngành nghề đều phải thay đổi phương thức hoạt động thích ứng. Đặc biệt giáo dục ảnh hưởng rất lớn trước các điều kiện thay đổi thiết bị, công nghệ, yêu cầu phải phát triển để phù hợp.

Hiện, Sở GD-ĐT TPHCM đang phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng các phần mềm, giải pháp số để làm sao tất cả các nền tảng từ tổ chức quản lý, dạy học trong nhà trường đều được ứng dụng công nghệ số. 

Việc ký kết sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, trong đó có chuyển đổi số giáo dục
Việc ký kết sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, trong đó có chuyển đổi số giáo dục

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - nhận định, việc ký kết giữa 2 Sở không chỉ thực hiện về chuyển đổi số mà còn thúc đẩy đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào trong ngành giáo dục một cách mạnh mẽ. Sự thay đổi của công nghệ phát triển rất nhanh, chúng ta chậm thì sẽ lạc hậu…

“Sở GD-ĐT, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cam kết đồng hành với hệ sinh thái đó, liên tục tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo sự liên kết, hợp tác giữa cộng đồng trong việc nghiên cứu ứng dụng phát triển đổi mới sáng tạo, triển khai chính sách, dành nguồn lực để hỗ trợ, tìm kiếm mô hình hợp tác công tư để nhanh chóng triển khai được các thành tựu, kết quả nghiên cứu ứng dụng đi vào thực tiễn” - ông Nguyễn Việt Dũng nói thêm. 

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI