Thảo Susi Store - thương hiệu thời trang nội địa phát triển từ xưởng sản xuất nhỏ

11/02/2026 - 09:24

PNO - Trong vài năm trở lại đây, thị trường thời trang nữ Việt Nam ghi nhận sự phát triển mạnh của các thương hiệu nội địa quy mô nhỏ, xuất phát từ xưởng sản xuất hoặc cửa hàng gia đình.

Khác với các chuỗi lớn có hệ thống phân phối rộng, nhóm thương hiệu này thường tiếp cận thị trường theo hướng linh hoạt: vừa sản xuất, vừa bán trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua cửa hàng và các nền tảng online.

Trong bối cảnh đó, Thảo Susi Store - một thương hiệu thời trang nữ nội địa có xưởng sản xuất riêng - lựa chọn hướng đi tập trung vào sản phẩm có tính ứng dụng cao và kiểm soát chuỗi làm hàng thay vì mở rộng ồ ạt.

Từ xưởng may nhỏ đến bán hàng đa kênh

Thảo Susi Store khởi đầu từ hoạt động thiết kế và bán lẻ, sau đó đầu tư xây dựng xưởng sản xuất với quy mô lớn nhằm chủ động nguồn hàng. Thay vì phụ thuộc việc nhập sỉ, thương hiệu này giữ lại toàn bộ khâu thiết kế, chọn vải, cắt may và hoàn thiện sản phẩm tại xưởng riêng để kiểm soát kiểu dáng, chất liệu và tiến độ sản xuất.

Mỗi dòng sản phẩm được sản xuất theo lô, kết hợp thử nghiệm thị trường và điều chỉnh dựa trên phản hồi thực tế từ khách hàng. Cách làm này giúp Thảo Susi Store vừa đảm bảo sản lượng ổn định, vừa hạn chế tồn kho lớn khi xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh.

Hình ảnh minh họa xưởng sản xuất - Ảnh: Thảo Susi Store
Xưởng sản xuất của thương hiệu thời trang Thảo Susi Store

Song song với sản xuất, Thảo Susi Store phát triển việc bán hàng qua cửa hàng, fanpage và sàn thương mại điện tử. Việc phân phối qua nhiều kênh giúp thương hiệu này tiếp cận khách hàng ở cả thành phố lẫn tỉnh, đồng thời giảm phụ thuộc vào một nguồn doanh thu duy nhất.

Thích ứng với thói quen tiêu dùng thay đổi

Theo khảo sát của Q&Me năm 2024, hơn 60% phụ nữ Việt ưu tiên trang phục có thể dùng được trong nhiều hoàn cảnh như đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc đi chơi cuối tuần. Điều này buộc các thương hiệu nhỏ phải thiết kế sản phẩm không chỉ “bắt trend” mà còn có tính ứng dụng cao.

Vì vậy, Thảo Susi Store tập trung vào các dòng váy, set đồ và trang phục cơ bản dễ phối. Xưởng sản xuất thường điều chỉnh form dáng dựa trên số đo phổ biến của phụ nữ Việt, hạn chế tình trạng “đẹp trên ảnh nhưng khó mặc ngoài đời”.

Mẫu thời trang đơn giản, tinh tế của Thảo Susi Store - Ảnh: Thảo Susi Store
Mẫu thời trang đơn giản, tinh tế của Thảo Susi Store - Ảnh: Thảo Susi Store

Bài toán cạnh tranh của thương hiệu nội địa

Thị trường thời trang nữ Việt Nam hiện có hàng ngàn thương hiệu lớn nhỏ, từ chuỗi quốc tế đến các thương hiệu nội địa phát triển từ xưởng. Với nhóm thương hiệu như Thảo Susi Store, thách thức không nằm ở quy mô mà ở khả năng định vị rõ khách hàng mục tiêu.

Hình ảnh những đơn hàng của Thảo Susi Store
Hình ảnh những đơn hàng của Thảo Susi Store

Thảo Susi Store lựa chọn nhóm khách hàng nữ ở độ tuổi 23-35, ưu tiên phong cách gọn gàng, linh hoạt giữa công việc và sinh hoạt cá nhân. Các mẫu thiết kế có thể dùng trong nhiều bối cảnh mà không cần thay đổi quá nhiều phụ kiện.

Trong bối cảnh thị trường biến động, nhiều chuyên gia cho rằng, hướng tăng trưởng theo chiều sâu - tối ưu hóa sản phẩm, quy trình sản xuất và trải nghiệm mua sắm - là một trong những cách tiếp cận phù hợp cho thương hiệu nội địa quy mô nhỏ.

Thay vì chạy theo độ phủ, câu chuyện của Thảo Susi Store chọn đi chậm, làm chắc từ xưởng sản xuất đến tay người tiêu dùng. Đây là một hướng đi đang được nhiều thương hiệu thời trang Việt cân nhắc.

Mỹ Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI