Tạo điều kiện để chị em hội viên tìm việc làm thêm phù hợp nhằm tăng thu nhập

23/10/2021 - 14:01

PNO - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã vận động kinh phí xây dựng 6 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và cựu thanh niên xung phong.

Vào sáng 22/10, Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra. 

Đại tá Tô Danh Út - Thành ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đại tá Tô Danh Út - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM - tặng hoa chúc mừng đại hội

Hàng năm, tổ chức gặp mặt, tuyên dương, tặng quà cho 120 học sinh là con cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng vượt khó học giỏi với số tiền 120 triệu đồng; tổ chức chương trình vui chơi ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu và trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tặng cờ lưu niệm cho Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM là đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - tặng cờ lưu niệm cho Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã cùng đội ngũ cán bộ quân y tham gia chương trình quân - dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM - đề nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của các bà mẹ, trẻ em,
Đại tá Nguyễn Duy Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.HCM - mong Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của phụ nữ và trẻ em 

Bước vào nhiệm kỳ mới, 2021 - 2026, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM đặt mục tiêu duy trì hoạt động của “Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc lẫn cuộc sống; tổ chức các buổi tham quan, học nghề chăn nuôi, trồng trọt, động viên và tạo điều kiện để chị em hội viên tìm việc làm thêm phù hợp nhằm tăng thu nhập...

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội. Trung tá Hồ Thị Châu Như (thứ 3, từ phải qua) tái cử Chủ tịch Hội.
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 ủy viên, trung tá Hồ Thị Châu Như tái cử Chủ tịch Hội.  

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI