Ngày 28/7, PGS.TS. Trần Đắc Phu trả lời báo chí về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình dịch bệnh diễn ra tại TP Đà Nẵng.
Sáng 28/7, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tham gia chuyến bay giải cứu 219 công dân mắc kẹt tại Guinea Xích đạo.
Bắt đầu từ 0g ngày 28/7, Đà Nẵng thực hiện cách ly khu vực tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu.
Trong số 11 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố ngày 27/7, có đến 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Dù bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 416 nguy kịch nhưng các chuyên gia đánh giá bệnh nhân 418 nặng hơn và đang xem xét đặt ECMO.
11 bệnh nhân có độ tuổi từ 24 - 70, trong đó có 7 trường hợp đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Đà Nẵng.
Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được chuyển qua các bệnh viện khác nhằm giải phóng bớt lượng người chữa trị.
Trong lúc đang được trồng răng, người đàn ông quơ trúng tay bác sĩ làm dụng cụ nha khoa trôi tuột vào bụng ông.
Cả nước có 118 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm, trong đó có 66 phòng đủ khả năng xét nghiệm khẳng định.
Theo ông Nguyễn Thanh Long - quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - dịch có thể đã bắt đầu từ đầu tháng 7.
Em Đ.Ch., 16 tuổi, khởi phát bệnh với các triệu chứng sưng to 2 bên amidan, giả mạc trắng, hơi cứng, đã được chuyển xuống TPHCM điều trị.
Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi đã được cách ly; di chuyển bệnh nhân thứ 419 ra Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để theo dõi và điều trị.
Đà Nẵng có 3 ca COVID-19, thế nhưng, ngay tâm điểm của dịch, người dân Đà Nẵng lẫn du khách vẫn thờ ơ với khẩu trang.
Bộ Y tế vừa ra công điện khẩn kêu gọi những người tới 3 bệnh viện và 6 địa điểm khác tại Đà Nẵng liên hệ với cơ quan y tế.
Trước khi về Đà Nẵng vào tháng 7, bệnh nhân thứ 420 mắc COVID-19 đã ở TPHCM thăm con gái.
Tối 26/7, Bộ Y tế thông tin Đà Nẵng đã phát hiện thêm một bệnh nhân 71 tuổi mắc COVID-19.
Nam thanh niên 17 tuổi về Quảng Ngãi bằng xe khách, trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu người dân đã đến Đà Nẵng từ ngày 1/7 phải khai báo y tế trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Ngày 26/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 136/BCĐ-SYT về việc thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bộ Y tế và Đà Nẵng thống nhất trước mắt thực hiện xét nghiệm tìm kháng thể bệnh COVID-19 đối với khoảng 2.200 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bộ Y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt nhằm khẩn cấp khoanh vùng, dập dịch và hạn chế lây lan COVID-19 ở Đà Nẵng.
Từ ngày 11/7, bệnh nhân thứ 418 đã ho, kèm sốt về chiều, mệt mỏi. Đến sáng 26/7, bệnh nhân được công bố mắc COVID-19.
Việt Nam đang phải đối mặt với mối lo kép trước thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Sáng 26/7, Bộ Y tế thông tin Đà Nẵng có thêm 1 bệnh nhân nam mắc COVID-19 đang phải thở máy.
Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu các nhà thuốc phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại nếu người mua thuốc bị cảm cúm, ho, sốt.