Sống xanh từ những vườn rau sạch trên sân thượng

23/09/2025 - 20:00

PNO - Mô hình “Vườn rau phụ nữ xanh nhà - an toàn” của Hội LHPN phường Bảy Hiền (TPHCM) đã khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ tận dụng khoảng trống sân thượng, sân nhà để trồng rau sạch. Nhờ đó mà nhiều vườn rau xanh mát đã ra đời, mang lại không khí trong lành và những bữa ăn dinh dưỡng cho các gia đình và cho cộng đồng.

Đam mê trồng rau sạch

Tờ mờ sáng, bà Nguyễn Thị Hoài - 61 tuổi, Trưởng khu phố 41, phường Bảy Hiền - đã leo lên sân thượng để chăm sóc khu vườn hơn 30m². Trên từng khay nhựa, thùng xốp, bà gieo trồng đủ loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình như cải xanh, cải ngọt, cải thìa, xà lách, hẹ, mồng tơi, rau húng, lá mơ…

Bà Đỗ Thị Dậu (bìa trái) giới thiệu cách nuôi cá và trồng rau theo phương pháp hiện đại
Bà Đỗ Thị Dậu (bìa trái) giới thiệu cách nuôi cá và trồng rau theo phương pháp hiện đại

Để có được khu vườn xanh tốt, bà Hoài chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu làm đất, chọn giống đến khâu chăm sóc. Đất mua về được trộn thêm phân hữu cơ cho tơi xốp và giàu dưỡng chất. Hạt giống cũng được bà chọn lựa cẩn thận, gieo trồng luân phiên.

Trên sân thượng nhiều nắng gió nên hằng ngày bà Hoài tưới rau 3 lần vào các buổi sáng, trưa và chiều tối để giữ ẩm cho đất. Cây non được bà che chắn cẩn thận nhằm tránh nắng gắt. Lúc cây trưởng thành, bà thường xuyên nhổ cỏ, tỉa lá, bắt sâu. “Tự tay trồng vừa yên tâm cho sức khỏe gia đình, vừa đỡ chi phí và cũng là thú vui mỗi ngày” - bà Hoài chia sẻ.

Xuất thân trong một gia đình nông dân, bà Hoài có kinh nghiệm trong trồng trọt, gieo hạt, ươm cây, làm đất. Thời gian rảnh, bà tích cực vận động chị em trong khu phố cùng tham gia trồng rau sạch, hướng dẫn cách ủ phân. Nhờ vậy, đến nay đã có hàng chục hội viên phụ nữ tại khu phố 41 có vườn xanh trên sân thượng. Bà Hoài nói: “Chị em chúng tôi giờ đây ai cũng có cho mình một vườn rau sạch, ăn không hết thì trao đổi với nhau. Dư nhiều thì đem cho hàng xóm, các khu nhà trọ”.

Trường hợp khác là bà Lê Thị Minh Nguyệt - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 44, phường Bảy Hiền - đã gắn bó với việc trồng rau hơn 30 năm qua. Trên 40m² sân thượng, bà tận dụng thùng xốp, chai nhựa tái chế để gieo trồng các loại rau lang, mồng tơi, dưa leo, bầu, bí… Dù đôi chân không còn khỏe, nhưng mỗi ngày bà vẫn cố gắng leo 3-4 tầng lầu để chăm rau. Đến thăm vườn rau của bà Nguyệt, ai cũng ngạc nhiên bởi không chỉ có rau xanh, sạch mà còn nhiều loài cây thuốc quý như bạc hà, đinh lăng, gừng, tía tô…

Ở tuổi 72, bà Đỗ Thị Dậu, hội viên khu phố 44, vẫn giữ trọn niềm đam mê trồng trọt. Gần đây, bà đã mạnh dạn đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng hệ thống Aquaponics (mô hình kết hợp nuôi cá và trồng rau bằng giá thể đá) vừa bền vững vừa thân thiện môi trường.

Với 2 khu vườn rộng khoảng 40m², nhà bà Dậu lúc nào cũng có rau xanh đủ loại, từ rau ăn lá đến rau ăn quả, để dùng. Bà cho hay, trước đây bà từng học lớp trung cấp trồng trọt, được trang bị nhiều kiến thức nên việc áp dụng các mô hình trồng trọt đều thuận lợi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có niềm đam mê. “Không chỉ mang lại rau sạch cho bữa ăn hằng ngày mà việc trồng cấy còn giúp tôi rèn luyện sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái, sống vui, sống khỏe bên con cháu” - bà Dậu nói.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - tặng rau sạch cho phụ nữ khó khăn
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - tặng rau sạch cho phụ nữ khó khăn

Nhân rộng cách làm hay

Mô hình “Vườn rau phụ nữ xanh nhà - an toàn” do Hội LHPN phường Bảy Hiền phát động đang dần lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng lối sống xanh tại địa phương. Từ những khoảng sân thượng, ban công nhỏ, hội viên phụ nữ đã tận dụng để trồng rau sạch, vừa đảm bảo bữa ăn gia đình, vừa chia sẻ cho hàng xóm, tạo thêm mảng xanh trong khu dân cư và gắn kết cộng đồng. Đến nay, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 11 cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt và rất nhiều gia đình khác, góp phần lan tỏa lối sống xanh.

Bên cạnh “Vườn rau phụ nữ xanh nhà - an toàn”, Hội LHPN phường Bảy Hiền còn triển khai mô hình “Ban công nở hoa”, vận động hội viên tận dụng ban công, sân trước, bệ cửa sổ để trồng hoa và cây xanh, góp thêm màu xanh cho khu dân cư tạo nên diện mạo tươi mới. Đến nay, phường đã có 5 điểm “Ban công nở hoa” và hội đang kêu gọi tiếp tục mở rộng.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI