Ra mắt nền tảng “Ứng dụng HĐND số TPHCM” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM

27/12/2025 - 12:36

PNO - Tại hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM chính thức ra mắt nền tảng “HĐND số” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM.

Ngày 27/12, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TPHCM chính thức ra mắt nền tảng “Ứng dụng HĐND số TPHCM” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM.

Sáng 27/12, HĐND TPHCM chính thức ra mắt nền tảng “HĐND số” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Sáng 27/12, HĐND TPHCM chính thức ra mắt nền tảng “HĐND số” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Theo HĐND TPHCM, nền tảng HĐND số được xây dựng với ưu việt cốt lõi “nhanh - đúng - đủ - thống nhất”. Trong đó, “nhanh” thể hiện ở việc toàn bộ tài liệu, dữ liệu và tiến độ công việc được cập nhật kịp thời, giúp đại biểu tra cứu mọi lúc, mọi nơi.

“Đúng” là dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, luồng xử lý minh bạch, hạn chế sai khác giữa các kênh thông tin.

“Đủ” khi toàn bộ hoạt động từ kỳ họp, giám sát, kiến nghị cử tri đến đơn thư công dân đều được tích hợp trong một hệ thống.

Và “thống nhất” là việc sử dụng chung chuẩn dữ liệu giữa các cấp, tạo nền tảng cho liên thông và kế thừa.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là toàn bộ tài liệu kỳ họp được cung cấp dưới dạng điện tử, từng bước thay thế tài liệu giấy. Việc số hóa và chuẩn hóa tài liệu giúp đại biểu có điều kiện nghiên cứu sâu hơn, đối chiếu nhanh hơn và nắm bắt vấn đề đúng trọng tâm, từ đó nâng chất lượng thảo luận, biểu quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố.

Bên cạnh đó, nền tảng tích hợp đầy đủ các chức năng phục vụ kỳ họp như đăng ký tham dự, đăng ký phát biểu và biểu quyết điện tử.

Không chỉ tạo thuận lợi cho đại biểu, các chức năng này còn góp phần tăng tính minh bạch, kỷ luật và chuyên nghiệp trong điều hành nghị trường. Mọi thông tin đều được ghi nhận rõ ràng, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Đáng chú ý, chức năng theo dõi kiến nghị cử tri được thiết kế theo hướng “theo dõi đến cùng, trách nhiệm đến cùng”. Mỗi kiến nghị không còn là một ý kiến rời rạc mà trở thành một hồ sơ đầy đủ, thể hiện toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, chuyển xử lý, trả lời đến văn bản chính thức.

Điều này giúp đại biểu có thêm công cụ để giám sát thực chất, bảo đảm tiếng nói của cử tri được lắng nghe và giải quyết nghiêm túc.

Tương tự, việc theo dõi đơn thư công dân cũng được thực hiện minh bạch với quy trình, tiến độ và kết quả rõ ràng. Đại biểu có thể tra cứu theo tên người gửi, lĩnh vực, qua đó kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, đôn đốc xử lý và góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Trong hoạt động giám sát, kho dữ liệu được số hóa theo từng đợt giám sát, khảo sát từ năm 2021 đến nay. Cách làm này cho phép đại biểu nhìn nhận vấn đề theo chuỗi thời gian, so sánh trước sau, nhận diện những tồn tại lặp lại và đề xuất giải pháp có căn cứ, có dữ liệu và khả thi hơn.

Điểm nhấn quan trọng nhất của “HĐND số TPHCM” là khả năng liên thông dữ liệu giữa Thành phố - cơ sở - Quốc hội. Thông qua việc kết nối với HĐND các xã, phường và tích hợp với Ứng dụng Quốc hội 2.0, hoạt động của HĐND TPHCM được đặt trong tổng thể định hướng quốc gia, tạo sự đồng bộ, xuyên suốt và nâng cao chất lượng tham mưu, phản biện và quyết sách.

Theo Thường trực HĐND TPHCM, “HĐND số” không chỉ là việc thay giấy bằng màn hình, mà là xây dựng một chuẩn làm việc mới: nhanh hơn, chính xác hơn, đầy đủ hơn và liên thông hiệu quả hơn. Việc đưa nền tảng này vào vận hành là minh chứng cho tinh thần đổi mới, quyết liệt và “nói đi đôi với làm”, hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI