Phụ nữ Huế đạp xe quảng bá “áo dài với giao thông xanh”

05/10/2022 - 12:04

PNO - 200 phụ nữ Huế đạp xe lan tỏa hình ảnh tà áo dài trong cộng đồng, góp phần cùng tỉnh thực hiện thành công đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”.

 

Từ sáng sớm ngày 5/10 gần 200 hội viên Phụ nũ Huế đã xuống đường đạp xe tuần hành “Áo dài với giao thông xanh”
Từ sáng sớm ngày 5/10 gần 200 hội viên Phụ nữ Huế đã xuống đường đạp xe tuần hành “Áo dài với giao thông xanh”
Đây là chương trình khởi động cho chuỗi Ngày hội áo dài với chủ đề “Một thoáng quê hương” sẽ diễn ra trong thời gian tới
Đây là chương trình khởi động cho chuỗi Ngày hội áo dài với chủ đề “Một thoáng quê hương” sẽ diễn ra trong thời gian tới - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Hoạt động này là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Hoạt động này là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Trong sáng 5/10 các chị em hội viên phụ nữ mặc áo dài đạp xe diễu hành trên các tuyến đường chính, các điểm di tích lịch sử và văn hóa Huế
Trong sáng 5/10 các chị em hội viên phụ nữ tại TP. Huế mặc áo dài thướt tha đạp xe diễu hành trên các tuyến đường chính, các điểm di tích lịch sử và văn hóa Huế
Mỗi nơi đoàn đi qua đã nhận được sự chào đón của những người hai bên đường.
Mỗi nơi đoàn đi qua đã nhận được sự chào đón của những người hai bên đường.
Qua chương trình này Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế mong muốn gửi gắm, truyền tải thông điệp về một TP. Huế sáng, xanh, sạch, đẹp đến với người dân và du khách cả nước.
Qua đó góp phần kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài tại nơi làm việc và khi tham dự các hoạt động sự kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp từ đây đến ngày 20/10/2022.
Qua đó góp phần kêu gọi, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài tại nơi làm việc và khi tham dự các hoạt động sự kiện phù hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đây đến ngày 20/10/2022 - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Đặc biệt chương trình đánh dấu bước phát triển của Đề án Huế - Kinh đô áo dài đang được triển khai tại Huế
Đặc biệt chương trình đánh dấu bước phát triển của Đề án "Huế - Kinh đô áo dài" đang được triển khai tại Huế
Trong trang phục áo dài truyền thống, mọi người cùng nhau đạp xe đạp, diễu hành qua các tuyến đường chính của Huế theo lộ trình từ di tích Nghinh Lương Đình đến chợ Đông Ba, qua cầu Dã Viên, Trường Quốc học Huế…
Trong trang phục áo dài truyền thống, mọi người cùng nhau đạp xe, diễu hành qua các tuyến đường chính của Huế theo lộ trình từ di tích Nghinh Lương Đình đến chợ Đông Ba, qua cầu Dã Viên, Trường Quốc học Huế... - Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Nụ cười của những người con gái Huế mang trên mình tà áo dài
Nụ cười của phụ nữ Huế mang trên mình tà áo dài truyền thống
Dòng người trong trang phục áo dài đạp xe đạp qua các cung đường tuyệt đẹp của Huế
Dòng người trong trang phục áo dài đạp xe qua các cung đường tuyệt đẹp của Huế
- Qua chương trình này Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên- Huế mong muốn gửi gắm, truyền tải thông điệp về một TP. Huế sáng, xanh, sạch, đẹp đến với người dân và du khách cả nước.
Qua chương trình này Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế mong muốn gửi gắm, truyền tải thông điệp về một TP. Huế sáng, xanh, sạch, đẹp đến với người dân và du khách cả nước.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội

    Lễ hội kén rể ngàn năm tuổi ở Hà Nội 

    12-03-2024 06:21

    Lễ hội kén rể được người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

  • Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    Nhọc nhằn nghề chà nhám đồ mộc

    10-03-2024 06:16

    Vất vả, thường xuyên tiếp xúc với bụi, hóa chất song nhiều phụ nữ ở xã Quỳnh Hưng vẫn chọn làm thợ chà nhám đồ mộc vì chủ động được thời gian.