Ở nhà chung cư, khi có tang sự thì tổ chức như thế nào?

22/07/2020 - 08:38

PNO - Chung cư hiện nay đang là giải pháp hữu ích tại các đô thị lớn, đáp ứng phần lớn nhu cầu nhà ở cho người dân. Cuộc sống tại những khu căn hộ này cũng đầy đủ tiện ích, văn minh, môi trường thoáng mát, sạch sẽ. Thế nhưng một nơi để lo hậu sự thì không phải chung cư nào cũng có. Đây cũng đang là nỗi băn khoăn của rất nhiều người dân sinh sống tại những tòa nhà cao tầng này.

Hiện nay, một số chung cư tận dụng nhà để xe, sân chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng là nơi để tổ chức tang lễ. Thế nhưng, điều này có vẻ vẫn chưa thực sự là giải pháp tốt nhất.

Câu chuyện của bà M. sau đây là một điển hình. Bà M. sống tại một chung cư ở H.Bình Chánh, TP.HCM, bà bị đột tử lúc tập dưỡng sinh. Người nhà của bà M. kể, bà bất ngờ qua đời, được đưa từ bệnh viện về nhà nhưng gia đình đắn đo không biết tổ chức ma chay ở đâu. Cuối cùng, vì chung cư quá chật hẹp, lại không có phòng cộng đồng, nên cả nhà thu vén về quê cũ ở Long An. Đây cũng là nỗi thất vọng chung của rất nhiều người dân đang sinh sống tại các khu chung cư bởi không phải chung cư nào cũng có khu tổ chức tang lễ hay nhà sinh hoạt cộng đồng.

Gia đình anh T. cũng sống tại một chung cư, khi bố anh mất, mong mỏi được làm đám ngay tại nhà mình, nhưng sau khi ngỏ lời với Ban quản lý chung cư bị từ chối vì tổ chức đám tang lại phải hương khói, người ra vào nhiều ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, chưa nói đến an ninh của cả tòa nhà. Hơn nữa thông lệ từ xưa đến nay của chung cư đều không được tổ chức đám tang tại nhà mà đều phải ra các nhà tang lễ. Anh T. đành gửi bố vào nhà tang lễ của bệnh viện. Thế nhưng mọi chuyện cũng chẳng mấy suôn sẻ, do muốn chọn giờ tốt, nhiều người đang đợi tổ chức lễ tang nên bố anh phải đợi đến 5 ngày mới có ca trống vào giờ đẹp để tổ chức tang lễ.

Như vậy, tìm được một nơi lo hậu sự cho tươm tất vẫn đang là nỗi niềm chung của những người dân sống ở chung cư. Làm thế nào để có thể làm tròn bổn phận với người đã khuất, lại giảm thiểu phiền phức đến cộng đồng?

Lo tang sự chu toàn vẫn đang là nỗi lo của những người sống ở chung cư
Lo tang sự chu toàn vẫn đang là nỗi lo của những người sống ở chung cư

Thấu hiểu nỗi niềm đó, hiện nay nhiều hoa viên hiện đại đã cho xây dựng nhà tang lễ để giải quyết nhu cầu của người dân. Một trong số đó là Hoa viên Sala Garden với nhà tang lễ lớn nhất Việt Nam có diện tích hơn 3.000m2, thiết kế vách ngăn thông minh có thể phục vụ nhiều tang lễ cùng lúc hoặc điều chỉnh tiện ích không gian tang lễ phù hợp theo nhu cầu sử dụng khác của mỗi gia đình.

Nhà tang lễ tại Sala Garden có diện tích hơn 3.000m2, có thể phục vụ nhiều tang lễ cùng lúc
Nhà tang lễ tại Sala Garden có diện tích hơn 3.000m2, có thể phục vụ nhiều tang lễ cùng lúc

Bên cạnh đó, Sala Garden còn cung cấp dịch vụ tang lễ trọn gói hỗ trợ và phục vụ  gia đình tổ chức một chương trình tang lễ chu toàn nhất cho người mất. Bắt đầu từ sự tư vấn các gói dịch vụ phù hợp với yêu cầu và điều kiện của mỗi gia đình theo tôn giáo, tín ngưỡng của người đã khuất.

Sala Garden đầu tư vào các thiết bị hiện đại như: xe chở quan tài trong khuôn viên, máy hạ quan tự động….giúp cho tang lễ được diễn ra một cách văn minh, hiện đại và trang trọng.

 

Sala Garden đầu tư vào các thiết bị hiện đại phục vụ tang lễ diễn ra trang trọng, lịch sự
Sala Garden đầu tư vào các thiết bị hiện đại phục vụ tang lễ diễn ra trang trọng, lịch sự

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt khác bao gồm: dịch vụ khâm liệm (vệ sinh, trang điểm thi hài), xây dựng mộ phần, dịch vụ cảnh quan phần mộ, dịch vụ chăm sóc mộ phần hậu tang lễ, dịch vụ tưởng niệm…

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Hotline dịch vụ tang lễ: 0868.57.67.77

Để tham quan và tìm hiểu Sala Garden - hoa viên sinh thái hàng đầu Việt Nam, hãy liên hệ chúng tôi:

Hotline: 0971 66 66 16

Website: www.salagarden.vn

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thanh Hà 

 

Được tài trợ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • LuongBTC 22-07-2020 16:49:01

    Hãy xem các nước tiên tiến, tang lễ được tổ chức rất gọn nhẹ, không bày vẽ như Việt Nam. Số người dự tang lễ cũng rất hạn chế, không có kiểu loan báo khắp cả nước như VN. Đã đến lúc VN cần thay đổi các tập tục, trong đó có tang lễ sao cho đơn giản, không kèn trồng ầm ĩ, không "loan báo" rùm beng và thực hiện tiết kiệm.

    • Đặng Tuấn Anh

      Văn hoá thôi bạn. Phương tây quan điểm về đám ma khác. Phương đông quan điểm khác. Phương tây làm quái gì thờ cúng ông bà, tổ tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI