Những nữ lãnh đạo tiên phong về cơ sở: Tận tụy nơi tuyến đầu phục vụ dân

23/07/2025 - 07:05

PNO - Là những người lãnh đạo hệ thống chính trị ở cấp cơ sở tại TPHCM sau sắp xếp, nhiều cán bộ nữ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đi đầu và không từ nan.

Sẵn sàng với tâm thế mới

Cuối ngày, chúng tôi gặp bà Phan Kiều Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hòa. Đã hết giờ làm việc nhưng bà vẫn ở lại cơ quan để xử lý những việc còn tồn đọng và chuẩn bị nội dung cho cuộc họp quan trọng vào sáng hôm sau: công bố thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc cho Đảng ủy phường, cơ quan ủy ban MTTQ, trung tâm chính trị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đến gần 20g, mọi công việc đã hoàn tất, bà Thanh Hương mới rời cơ quan.

Bà Phan Kiều Thanh Hương điều hành các hoạt động tại phường Tân Hòa trong vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
Bà Phan Kiều Thanh Hương điều hành các hoạt động tại phường Tân Hòa trong vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Ngoài bà Thanh Hương, trong những ngày qua, nhiều cán bộ, công chức phường cũng thường xuyên làm việc đến 7, 8g tối. Trên cương vị mới, dù đối mặt với khối lượng công việc rất lớn, nhưng bà Thanh Hương vẫn thấy tự hào khi được “cùng bước đi” trong giai đoạn lịch sử quan trọng của thành phố, của đất nước. Là Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM (trước sáp nhập), nay về cơ sở, bà cảm nhận việc kiến tạo phường mới được đặt trên vai mình, không chỉ là điều hành bộ máy mà còn góp phần định hình chặng đường phát triển mới cho địa phương trong tương lai.

Trong hơn nửa tháng nhận nhiệm vụ mới, bà Thanh Hương triệt để thực hiện tinh thần “làm ngay, không chần chừ”. Từ việc tổ chức vận hành chính quyền, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nắm bắt tâm tư của từng công chức, đến xây dựng phương hướng hoạt động bộ máy Đảng - chính quyền - MTTQ... đều được bà trực tiếp chỉ đạo và theo dõi. Bà cũng không chờ đợi hướng dẫn mà chủ động nghiên cứu các chỉ đạo của cấp trên, học hỏi kinh nghiệm từ các phường bạn cùng với kinh nghiệm của mình để vận dụng một cách tự tin, linh hoạt.

“Dù còn nhiều khó khăn bước đầu, nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tôi đã chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng và tinh thần trách nhiệm cao độ. Tôi coi đây là cơ hội đặc biệt, trong một giai đoạn lịch sử mà không phải ai cũng có cơ hội tham gia, đóng góp và ghi dấu ấn” - bà Thanh Hương khẳng định.

Theo bà Thanh Hương, điểm thuận lợi lớn nhất trong việc vận hành bộ máy mới của phường là tinh thần sẵn sàng vượt khó của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Mọi người đã tận dụng tối đa các trang thiết bị cá nhân sẵn có như máy tính xách tay, điện thoại thông minh để phục vụ xử lý việc công. Khối lượng công việc rất nhiều, ai cũng phải làm đến tối muộn mới xong, nhưng ai cũng cố gắng làm hết việc.

Một số cán bộ vốn đã có kinh nghiệm từ phường cũ, am hiểu địa bàn, nắm bắt tâm lý nhân dân; đa phần cán bộ có khả năng công nghệ thông tin tốt; các nhóm thông tin mạng xã hội, trang tin địa phương tiếp tục duy trì vận hành hiệu quả... tất cả đã giúp bộ máy vận hành trơn tru.

Bà Thanh Hương tự hào: “Điểm đặc biệt tại phường Tân Hòa là sự hiện diện mạnh mẽ của cán bộ nữ. Nữ giới đang chiếm số đông trong cơ cấu lãnh đạo, ban thường vụ có 6/11 là nữ. Các vị trí trụ cột như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam của phường đều do nữ đảm nhiệm. Tỉ lệ cán bộ giữa nam - nữ đồng đều”. Theo bà, đây không chỉ là sự ưu ái “vô tình” mà còn là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của tổ chức Đảng đối với năng lực lãnh đạo của phụ nữ.

Phường Tân Hòa được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường 6, 8, 9 (quận Tân Bình cũ) với 1,47km², trên 93.000 người.

Phường định hướng phát triển phải đồng bộ, bài bản và đột phá; xây dựng nền hành chính hiện đại. Trong giai đoạn sắp tới, phường Tân Hòa sẽ tập trung ổn định tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp năng lực, sở trường; phát huy dân chủ, khơi dậy sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với đó là khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng sống. Trước mắt, phường Tân Hòa phát động 30 ngày thi đua “Đồng tâm trách nhiệm - Trọng tâm hiệu quả”.

Tập thể cán bộ công chức phường Tân Hòa bày tỏ sự phấn khởi khi mọi hoạt động của phường thông suốt sau hơn nửa tháng vận hành
Tập thể cán bộ công chức phường Tân Hòa bày tỏ sự phấn khởi khi mọi hoạt động của phường thông suốt sau hơn nửa tháng vận hành

Về cơ sở để gần dân, phục vụ dân

Bà Trần Thị Huyền Thanh - nguyên Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM (trước sáp nhập) - là một trong những nữ cán bộ tình nguyện về cơ sở ngay từ đầu và hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận.

Bà Huyền Thanh chia sẻ: khi thành phố triển khai tăng cường cán bộ cấp thành, cấp quận về cơ sở, bà đã chủ động bày tỏ nguyện vọng được trở về phường làm việc với tâm niệm “vị trí nào, nhiệm vụ nào cũng quan trọng như nhau”. Chính vì vậy, khi được phân công về công tác tại phường, bà thấy mình may mắn, tự hào và đón nhận với tâm thế lạc quan, tích cực.

Bà Trần Thị Huyền Thanh (hàng sau, thứ hai từ phải sang) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận - gặp mặt cán bộ nữ sau khi phường Đông Hưng Thuận mới thành lập
Bà Trần Thị Huyền Thanh (hàng sau, thứ hai từ phải sang) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận - gặp mặt cán bộ nữ sau khi phường Đông Hưng Thuận mới thành lập

“Tôi tự nhắc mình phải hết sức trách nhiệm vì đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ mới được phân công, mà còn là cơ hội để được đóng góp trực tiếp vào giai đoạn phát triển của địa phương, của thành phố. Tôi như được sống lại thời tuổi trẻ, được xông pha, được sáng tạo” - bà Huyền Thanh tự hào.

Phường Đông Hưng Thuận được hình thành từ việc sáp nhập 3 phường cũ, gồm: Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất (quận 12), với dân số gần 183.000 dân, tương đương 1 quận nhỏ trước đây. Điều này đặt ra áp lực lớn cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, cải thiện chất lượng sống cho người dân. Trên cương vị lãnh đạo ở một cơ quan mới, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, ai cũng sẽ phải có thời gian để thích nghi, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa hoàn thiện mình, hoàn thiện và ổn định bộ máy, hoàn thiện quy trình công việc...

Những thách thức đó không hề nhỏ và không dễ giải quyết trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, trách nhiệm, bà Huyền Thanh cùng tập thể lãnh đạo phường đã từng bước tháo gỡ, tất cả đều hướng đến mục tiêu vận hành bộ máy hiệu quả, đem đến sự hài lòng cho người dân.

Hiện nay, các phường, xã mới xác định phương châm hành động là “xây dựng chính quyền phục vụ hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng”, trong đó mỗi cán bộ nhân viên sẽ tự đặt ra những yêu cầu cho bản thân, trong đó tinh thần phục vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tụy và thái độ chuẩn mực là những yêu cầu không thể thiếu.

Theo bà Huyền Thanh, để ngày càng hoạt động hiệu quả, thực sự gần dân, phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải cách hành chính, tập trung phát triển y tế, giáo dục, cải thiện môi trường, giao thông để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI