Những lưu ý cho doanh nghiệp khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo từ Việt Nam

16/08/2025 - 14:13

PNO - Bộ Nông nghiệp Philippines vừa công bố hướng dẫn thực hiện lệnh của Tổng thống nước này về việc tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày kể từ ngày 1/9/2025.

Theo thông báo được Bộ Nông nghiệp Philippines đưa ra ngày 14/8, tất cả các lô gạo xay xát nhập khẩu có Giấy phép Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật (SPSIC) hợp lệ được vận chuyển bằng tàu chở hàng phải được vận chuyển ra khỏi nước xuất khẩu trước ngày 30/8/2025 và đến Philippines chậm nhất vào ngày 15/9/2025.

Philippines hiện là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam
Philippines hiện là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cũng theo thông báo, ngoài việc phải có Giấy chứng nhận SPSIC hợp lệ, các lô hàng phải có vận đơn phát hành trước ngày 25/8. Tất cả các lô hàng đến trễ sẽ bị trả về, chi phí do nhà nhập khẩu gánh chịu. Để đảm bảo kiểm soát, hàng hóa chỉ được thông quan tại các cảng Manila, Davao, Cagayan de Oro và Cebu.

Đáng chú ý, các loại gạo đặc sản như gạo nếp và gạo Basmati không bị áp dụng lệnh tạm ngừng. Đồng thời, từ ngày 1/9, Philippines cũng ngừng cấp giấy phép SPSIC mới cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo giới kinh doanh, Philippines hiện là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Do đó, trong ngắn hạn, việc tạm ngừng nhập khẩu có thể làm chậm lại dòng chảy thương mại gạo từ Việt Nam sang Philippines, đặc biệt là các hợp đồng chưa kịp xuất trước ngày 30/8. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp lo ngại việc hàng đã ký nhưng chưa giao sẽ phải điều chỉnh kế hoạch, thậm chí tìm thị trường thay thế tạm thời.

Để ứng phó với những diễn biến bất lợi từ thị trường, tại “Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025” vừa diễn ra, ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - nhấn mạnh: doanh nghiệp Việt cần mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Phi… Tuy nhiên, để làm được, Nhà nước cần có chính sách quy hoạch vùng chuyên canh, phát triển giống lúa phù hợp để nâng cao giá trị và bán được giá tốt.

Ông Nam cho biết thêm, châu Phi hiện là thị trường tiềm năng chỉ đứng sau Philippines, nhưng đi kèm với thách thức về thanh toán chậm, rủi ro cao. Vì vậy, doanh nghiệp Việt phải kiên trì thâm nhập, đồng thời lựa chọn đối tác uy tín để hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, VFA cũng đã có văn bản kiến nghị gửi tới Bộ Công Thương liên quan tới vấn đề trên. Công văn kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp Phillipnes về việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Philippines. Với những kiến nghị này, theo đại diện Bộ Công Thương, Bộ này đã báo cáo Chính phủ và đề nghị các cơ quan liên quan sử dụng kênh ngoại giao để tháo gỡ vướng mắc.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI