Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế

08/09/2021 - 14:32

PNO - Bức ảnh chụp người đánh cá ở phá Tam Giang của tác giả Phạm Huy Trung đoạt giải nhất ở hạng mục con người trong khuôn khổ Drone Photo Awards.

 

Ra đời năm 2015, giải thưởng Siena Awards là sân chơi được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư quan tâm, tham gia nhiều năm qua. Trong đó, Drone Photo Awards (nằm trong khuôn khổ Siena Awards) là cuộc thi dành cho ảnh chụp từ các thiết bị, phương tiện từ trên cao. Mới đây, BTC đã công bố 41 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi năm nay, thuộc nhiều hạng mục như: thiên nhiên, đô thị, con người, đời sống hoang dã, thể thao... Trong đó, tác phẩm của của tác giả Phạm Huy Trung đoạt giải nhất ở hạng mục con người, ghi lại cảnh đánh bắt cá vào mùa lạnh ở Phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) khi cây cối đã rụng hết lá. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Ý.
Ra đời năm 2015, giải thưởng Siena Awards là sân chơi được giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư quan tâm, tham gia nhiều năm qua. Trong đó, Drone Photo Awards (nằm trong khuôn khổ Siena Awards) là cuộc thi dành cho ảnh chụp từ các thiết bị, phương tiện từ trên cao. Mới đây, ban tổ chức đã công bố 41 tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi năm nay, thuộc nhiều hạng mục như: thiên nhiên, đô thị, con người, đời sống hoang dã, thể thao... Trong đó, tác phẩm của của tác giả Phạm Huy Trung đoạt giải nhất ở hạng mục con người, ghi lại cảnh đánh bắt cá vào mùa lạnh ở phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) khi cây cối đã rụng hết lá. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10, tại Ý.
Bức ảnh về nhì thuộc về tác giả Alexandr Vlassyuk, ghi lại cảnh hai người đang nằm trên vùng biển đầy băng tuyết.
Bức ảnh về nhì thuộc về tác giả Alexandr Vlassyuk, ghi lại cảnh hai người đang nằm trên vùng biển đầy băng tuyết.
Ở hạng mục này còn có nhiều tác phẩm cùa tác giả Việt Nam được BTC đánh giá cao, giới thiệu cho công chúng chiêm ngưỡng. Đây là ảnh của tác giả Bùi Phú Khánh, chụp những cô gái mặc áo dài trắng thả đèn hoa đăng để cầu nguyện.
Ở hạng mục này còn có nhiều tác phẩm của tác giả Việt Nam được ban tổ chức đánh giá cao, giới thiệu cho công chúng chiêm ngưỡng. Đây là ảnh của tác giả Bùi Phú Khánh, chụp những cô gái mặc áo dài trắng thả đèn hoa đăng để cầu nguyện.
Tác phẩm Phơi cá hấp của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn được thực hiện tại một sân phơi cá ở Bà Rịa, Vũng Tàu cũng nằm trong nhóm ảnh được đánh giá cao.
Tác phẩm Phơi cá hấp của tác giả Nguyễn Tấn Tuấn được thực hiện tại một sân phơi cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng nằm trong nhóm ảnh được đánh giá cao.
Nguyễn Tấn Tuấn còn một tác phẩm khác lọt vào vòng cuối của giải thưởng là Thăm lưới trên Biển Hồ, một địa danh thuộc vùng Tây Nguyên. Bức ảnh với hai mảng màu sáng tối hoà quyện vào nhau
Nguyễn Tấn Tuấn còn một tác phẩm khác lọt vào vòng cuối của giải thưởng là Thăm lưới trên Biển Hồ, một địa danh thuộc tỉnh Gia Lai. Bức ảnh với hai mảng màu sáng tối hòa quyện trông ấm áp.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài tham dự cuộc thi với tác phẩm đánh cá, ghi lại hoạt động của ngư dân trên biển Nhơn Hải, Bình Định. Bức ảnh gây ấn tượng với những mảng rong mơ to lớn.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài tham dự cuộc thi với tác phẩm đánh cá, ghi lại hoạt động của ngư dân trên biển Nhơn Hải, Bình Định. Bức ảnh gây ấn tượng với những mảng rong mơ lớn. Biển Nhơn Hải cũng là điểm đến nổi tiếng của Bình Định, cách TP. Quy Nhơn khoảng 10km.
Tác giả Khánh Phan gửi dự thi bức ảnh Gặt cỏ, được chụp tại một cánh đồng cỏ năng ở Quảng Nam. Loại cỏ này được dùng làm thức ăn cho gia súc, ủ phân bón...
Tác giả Khánh Phan gửi dự thi bức ảnh Gặt cỏ, được chụp tại một cánh đồng cỏ năng ở Quảng Nam. Loại cỏ này được dùng làm thức ăn cho gia súc, ủ phân bón...
Bức ảnh mang tên Hoa biển được tác giả Vũ Ngọc Tuấn chụp tại vùng biển thuộc tỉnh Phú Yên vào mùa hè, thời điểm ngư dân bận rộn nhất năm.
Bức ảnh mang tên Hoa biển được tác giả Vũ Ngọc Tuấn chụp tại vùng biển thuộc tỉnh Phú Yên vào mùa hè, thời điểm ngư dân bận rộn nhất năm.

* Một số tác phẩm đoạt giải thuộc các hạng mục khác:

Bức ảnh Ngỗng chân hồng gặp gỡ mùa đông của Terje Kolaas được trao giải bức ảnh của năm. loài di cư, mùa đông sống ở tây bắc Châu Âu, đặc biệt là tại Đảo Anh, Hà Lan và miền tây Đan Mạch
Bức ảnh Ngỗng chân hồng gặp gỡ mùa đông của Terje Kolaas được trao giải bức ảnh của năm. Đây là loài di cư, mùa đông sống ở tây bắc châu Âu, đặc biệt là tại một số đảo của Anh, Hà Lan và miền Tây Đan Mạch. Bức ảnh gây ấn tượng bởi sự mênh mông của thiên nhiên và sức sống từ những con vật bé nhỏ mang lại.
Tác giả Sergei Poletaev được trao giải nhất hạng mục đô thị. Bức ảnh chụp một tu viện cổ có tuổi đời khoảng 500 năm ở thủ đô Moscow (Nga) và nhà máy điện lớn ở phía sau.
Tác giả Sergei Poletaev được trao giải nhất hạng mục đô thị. Bức ảnh chụp một tu viện cổ có tuổi đời khoảng 500 năm ở thủ đô Moscow (Nga) và nhà máy điện lớn ở phía sau.
Ảnh đạt giải nhất đời sống hoang dã là của tác giả Qasim Al Farsi ghi lại cảnh một con rùa xanh trở về biển sau khi đẻ trứng. Ảnh chụp trên bờ biển Oman (một quốc gia nằm ở duyên hải đông nam của bán đảo Ả Rập).
Ảnh đoạt giải nhất đời sống hoang dã là của tác giả Qasim Al Farsi ghi lại cảnh một con rùa xanh trở về biển sau khi đẻ trứng. Ảnh chụp trên bờ biển Oman (một quốc gia nằm ở duyên hải đông nam của bán đảo Ả Rập).
Phil De Glanville là chủ nhân bức ảnh đạt giải nhất hạng mục thể thao.
Phil De Glanville là chủ nhân bức ảnh đoạt giải nhất hạng mục thể thao. Bức ảnh chụp Ollie Henry đang lướt sóng ở bờ biển Tây Nam ở Tây Úc. Trên những bọt nước trắng xóa còn có hình ảnh cầu vồng đẹp mắt.
Ở hạng mục thiên nhiên, giải nhất được trao cho Martin Sanchez với tác phẩm chụp ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào ở Iceland.
Ở hạng mục thiên nhiên, giải nhất được trao cho Martin Sanchez với tác phẩm chụp ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào ở Iceland.
Gheorghe Popa đến từ Romania đạt giải cao nhất trong hạng mục trừu tượng
Gheorghe Popa- nhiếp ảnh gia Romania đoạt giải cao nhất trong hạng mục trừu tượng. Bức ảnh chụp một con sông chứa đầy chất độc do quá trình khai thác vàng và chì.
Matteo Originale là chủ nhân giải nhất ở hạng mục ảnh cưới. Bức ảnh gây ấn tượng với buổi chiều mùa hè tuyệt đẹp. Cặp cô dâu chú rể nắm tay nhau bước đi đầy hạnh phúc.
Matteo Originale là chủ nhân giải nhất ở hạng mục ảnh cưới. Bức ảnh gây ấn tượng với buổi chiều mùa hè tuyệt đẹp, cô dâu chú rể nắm tay nhau bước đi đầy hạnh phúc.
Ở hạng mục chùm ảnh, tác giả Adrees Latif được trao giải nhất với loạt tác phầm ghi lại cảnh cháy
Ở hạng mục chùm ảnh, tác giả Adrees Latif được trao giải nhất với loạt tác phẩm ghi lại cảnh cháy rừng ở Oregon (Mỹ). Năm 2020, nơi đây đã chịu thiệt hại nặng nề với hơn 100 trận cháy rừng lớn nhỏ. Trong ảnh là thị trấn Talent trông như bị bỏ hoang hoặc rơi vào ngày tận thế sau đám cháy dữ dội ngày 8/9. Vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng, 3.000 người phải di cư và 3.000 công trình bị phá hủy.

Trung Sơn

(theo Drone Photo Awards)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI