Nhà thiết kế người Úc thắng kiện Katy Perry sau 16 năm ròng rã

12/03/2026 - 13:11

PNO - Chỉ vì trùng tên với ngôi sao nhạc pop Katy Perry, một nhà thiết kế người Úc không thể dùng tên thật cho nhãn hàng thời trang cá nhân.

Nhà thiết kế (NTK) thời trang người Úc Katie Perry luôn ước mơ ra mắt thương hiệu thời trang cá nhân. Năm 2009, khi khai trương cửa hàng đầu tiên mang tên Katie Perry, cô bất ngờ nhận được lá thư với nội dung: “Ngừng ngay lập tức. Ngừng bán quần áo, ngừng mọi trang web và ngừng mọi quảng cáo”.

Lá thư này được ngôi sao nhạc pop Katy Perry (tên thật Katheryn Elizabeth Hudson) gửi đến, nhằm yêu cầu NTK người Úc rút lại đăng ký thương hiệu thời trang ngay tại quốc gia mà cô sinh sống.

Thời điểm năm 2009, ca sĩ Katy Perry lúc này là ngôi sao quốc tế được săn đón sau khi phát hành các đĩa đơn ăn khách như I Kissed a Girl, Hot N Cold. Giọng ca đứng đầu các bảng xếp hạng ở Úc và trên toàn thế giới vào năm 2008. Và lá thư được gửi đi trước khi nữ ca sĩ có chuyến lưu diễn tại Úc.

Ca sĩ Katie Perry cho rằng việc sử dụng tên của cô để kinh doanh thời trang sẽ gây hiểu lầm cho nhiều người rằng đây là thương hiệu của cô.
Ca sĩ Katy Perry cho rằng việc sử dụng tên Katie Perry để kinh doanh thời trang sẽ gây hiểu lầm cho nhiều người rằng đây là thương hiệu của cô.

NTK Katie Perry cho biết ngay khi nhận bức thư, cô khóc rất nhiều vì không biết mình đã làm gì sai. Theo hồ sơ từ toà án, hai bên đã cố gắng thoả thuận nhưng không thể thống nhất các điều khoản. Toà khi đó phán quyết NTK Katie Perry được sử dụng tên cho thương hiệu thời trang của mình tại Úc. Còn ca sĩ Katy Perry vẫn được dùng nghệ danh này vì cô hiện chỉ đăng ký sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí. Cuộc chiến pháp lý dần lắng xuống.

Tuy nhiên, tên tuổi của ca sĩ Katy Perry càng nổi tiếng. Cô liên tục xuất hiện với các tour diễn khắp thế giới. Trước tình cảm và sự quan tâm của người hâm mộ, nữ ca sĩ bắt đầu bán thêm đồ lưu niệm trong đó có quần áo cho khán giả. NTK Katie Perry lúc này đâm đơn kiện, cho rằng nữ ca sĩ trùng tên đã xâm phạm thương hiệu của cô.

Cuộc chiến về bản quyền diễn ra trong thời gian dài giữa ca sĩ và NTK cùng Katie Perry
Cuộc chiến về bản quyền diễn ra trong thời gian dài giữa ca sĩ và NTK gần giống tên nhau Katy Perry - Katie Perry

Ở lần này, NTK thua kiện với lý do các thẩm phán cho rằng danh tiếng của Katy Perry ở Úc mạnh hơn NTK này vào thời điểm cô đăng ký sở hữu thương hiệu thời trang (năm 2009). Toà cũng cho rằng việc các ngôi sao nhạc pop bán hàng hóa liên quan là thông lệ phổ biến, thậm chí đưa quan điểm NTK thiết kế người Úc nên bỏ đăng ký thương hiệu bằng tên Katie Perry.

Trong suốt quá trình xét xử, kết quả liên tục thay đổi. Năm 2023, tòa án sơ thẩm từng đứng về phía nhà thiết kế. Tuy nhiên, đến năm 2024, tòa phúc thẩm đảo ngược phán quyết, cho rằng danh tiếng toàn cầu của Katy Perry có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hai thương hiệu.

Tưởng chừng vụ kiện khép lại, nhưng NTK Katie Perry tiếp tục đeo đuổi. Vào phiên toà 11/3/2026, Tòa án Tối cao Úc đã bác bỏ phán quyết, cho rằng việc hủy bỏ thương hiệu thời trang Katie Perry là không cần thiết và khẳng định sử dụng nhãn hiệu Katie Perry cũng không có khả năng gây hiểu nhầm hoặc đánh lừa người dùng.

Tòa cũng nhận định rằng thương hiệu Katy Perry của ca sĩ khi đăng ký tại Úc không bao gồm danh mục quần áo, trong khi Katie Perry của NTK lại đăng ký chính cho lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa NTK Katie Perry được tiếp tục sử dụng tên và thắng vụ kiện tranh chấp thương hiệu.

NTK cho biết cuộc chiến pháp lý này kéo dài và nhiều khó khăn, nhưng cô quyết theo đến cùng để chứng minh rằng luật pháp được tạo ra để bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ, chứ không chỉ các thương hiệu lớn.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI