PNO - Từ nhiều năm nay, người dân ở phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) phải sống chung với con mương bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường.
![]() |
| Phải sống chung với ô nhiễm từ con mương thoát nước chạy ngang ngõ, hàng trăm hộ dân dọc tuyến phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) vô cùng bức xúc. |
![]() |
| Mùi hôi thối luôn hiện hữu, con mương này được nhiều người gọi là “bể phốt lộ thiên”. |
![]() |
| Đây là mương nước dài khoảng 3km đi dọc Thụy Khuê đoạn nằm sát cạnh Hồ Tây, là một nhánh của sông Tô Lịch và là đường thoát nước của quận Ba Đình và Tây Hồ. |
![]() |
| Quanh năm dòng nước mương luôn đen kịt, nhiều cống nước lộ thiên chảy trực tiếp ra con mương này khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. |
![]() |
| Không chỉ mùi hôi thối, nhiều người dân trong khu vực còn phải khổ sở chịu đựng cảnh chuột bọ, ruồi nhặng. |
![]() |
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Toàn (60 tuổi), người dân sống tại khu vực này, cho biết: “Con mương này là nỗi ám ảnh với người dân ở đây. Mùa nắng thì bốc mùi hôi thối không thể ngửi nổi, chúng tôi phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa nhà. Còn mùa mưa, nước bẩn dâng lên tràn vào nhà, khi nước rút đi rồi thì dọn cả tuần vẫn không sạch". |
![]() |
| "Những người lạ đến đây đi qua con mương này đều phải đeo khẩu trang, nhưng đeo khẩu trang rồi vẫn không thể chịu được mùi hôi thối", bà Lan, một người dân sinh sống tại đây đã được 40 năm, cho biết. |
![]() |
| Con mương này là nơi chứa tất cả nước thải sinh hoạt của các hộ dân phía trước, thế nên trông chẳng khác gì một bể phốt lộ thiên. |
![]() |
| Mặc dù sống chung với ô nhiễm đã nhiều năm, nhưng người dân vẫn cảm thấy rùng mình khi nhắc đến con mương này. Đây là nơi sản sinh ra ruồi muỗi gây nhiều bệnh dịch, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người dân. |
![]() |
| Dòng nước đen đặc, chứa đầy rác thải ở chiếc cống ngầm được đặt tại Thụy Khuê. |
![]() |
| Dọc tuyến mương Thụy Khuê vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trên mặt đất vẫn vương vãi sỏi đá, gạch vụn, vật liệu xây dựng bừa bãi xung quanh. Các máy móc san lấp và công nhân vẫn đang làm việc một cách chậm rãi. |
![]() |
| Ở một số đoạn công trình, ngay cả việc lắp đặt ống cống vẫn còn dang dở. |
![]() |
| Năm 2012, dự án Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê được phê duyệt và khởi công với tổng vốn là 400 tỷ đồng. Dự án do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thi công. Đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tư hạ tầng đô thị quận Tây Hồ. Theo kế hoạch, dự án sẽ làm cống ngầm mương Thụy Khuê bằng hệ thống cống hộp, có vỉa hè hai bên cùng hệ thống cấp nước và chiếu sáng đồng bộ. |
![]() |
| Thế nhưng đến nay, khu vực này vẫn chưa được hoàn thiện. |
![]() |
| Ông Hoàng Tuấn Anh (Phó chủ tịch UBND quận Tây Hồ) cho hay, trong năm 2023 con mương này sẽ được cải tạo xong. “Hệ thống mương cống vẫn đang được thi công, tuy nhiên dự án đang chậm tiến độ do gặp vấn đề về giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, chưa bố trí được nhà tái định cư cho người dân. Đồng thời, nền đất hai bên con mương yếu nên không thi công nhanh được. Công nhân thi công đến đâu cũng cần phải đảm bảo khắc phục ảnh hưởng cho người dân xung quanh đến đó nên mất rất nhiều thời gian”, ông Tuấn Anh thông tin. |
Ngọc Linh
| Chia sẻ bài viết: |
Bất chấp nguy hiểm giữa dòng lũ dữ, thiếu tá Công an xã đã nhanh trí cứu người phụ nữ bị rắn độc cắn.
Bài học từ đợt lũ này không chỉ là câu chuyện cảm động về lòng tận tâm của các thầy giáo, mà còn là lời nhắc nhở người trẻ.
Hội thảo được tổ chức như một diễn đàn mở, nơi lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực báo chí trong bối cảnh mới.
Hàng chục người được đưa sang Đài Loan làm việc bất hợp pháp bằng thuyền đánh cá với chí phí hơn 300 triệu đồng.
Người dân Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH để khắc phục hậu quả bão lũ, đón Tết Nguyên đán 2026.
Sau trận lũ lịch sử, nhiều người dân ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đổ xô đến các cửa hàng quần áo để mua đồ mặc.
Ngày 26/11, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đến các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân.
Sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập là những thứ vô cùng cần thiết với học sinh vùng lũ.
Những ngày sau mưa lũ, nhiều ngôi trường ở miền Trung ngập ngụa trong lớp bùn đặc quánh.
Đoàn công tác của TPHCM vừa trao hỗ trợ 10 tỉ đồng, phân phối 500 tấn hàng hóa, cử 50 bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân Đắk Lắk.
Giữa ngổn ngang công việc sau thiên tai, các chiến sĩ chỉ kịp lót dạ bằng bữa ăn vội, chợp mắt ngay trên đống cát giữa sân trường.
Ông Dương Văn Lương (nguyên Phó viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.
Sân bay Liên Khương dừng hoạt động trong 6 tháng để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.
Sau khi cứu người dân ra khỏi vùng lũ dữ, một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin dữ bố vợ đã tử nạn trong dòng nước lũ.
Viện KSND vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can vụ buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Tình huống khẩn cấp được công bố sau khi đèo Mimosa bị sạt lở, chia cắt việc đi lại, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân.
Lần đầu tiên, Bộ Công an giới thiệu về thiết bị giám sát điện tử dành cho người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai.
Chỉ trong vòng 4 ngày, một nhóm thanh niên thiện nguyện ở xứ Tây Đô đã vận động được khoảng 100 tấn hàng hóa để gửi đến đồng bào lũ lụt.