Mê mẩn ở nơi có hơn 150 loại sen quý

06/07/2021 - 09:32

PNO - Đầm sen của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang trồng hơn 150 loại sen quý, trong đó có 110 loại bản địa, số còn lại là giống sen từ các nước.

 

1
Đầm sen của Trung tâm Thực nghiệm và đào tạo nghề, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang độ nở đẹp và thu hút rất nhiều người dân Thủ đô tới tham quan, chụp ảnh.
2
Đầm sen này là nơi trồng hơn 150 loại sen quý. Trong đó có 110 loại sen bản địa, số còn lại là giống sen từ nhiều nước như Trung Quốc, Úc và châu Á...
3
Mỗi ngày, đầm sen thu hoạch được khoảng 1.000 bông phục vụ người dân mua về.
4
Mặc dù có rất nhiều loại sen quý nhưng hiện nay đầm sen này chỉ bán ra thị trường khoảng 6-7 loại sen. 
5
Những loại sen quý trên thế giới vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, lai giống.
7
Đầm sen rộng khoảng 7,5ha, được nuôi trồng theo công thức khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát triển rất tốt. 
7
Mỗi dịp cuối tuần, đầm sen luôn đông người tới tham quan.
8
Không chỉ có vẻ đẹp phong phú, đa dạng, đầm sen còn có mùi hương rất dễ chịu vào mỗi buổi sớm.
9
Anh Tiếp Hiệp - quản lý đầm sen - cho biết: "Chúng tôi đang nghiên cứu lai giống một loại sen có vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam nhưng có mùi thơm riêng và chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết".
9
Anh Hiệp cho biết thêm, đầm sen mở cửa từ sớm để thu hoạch. Có hôm mới 5g sáng đã có khách tới tham quan, do không thiết kế để làm điểm chụp ảnh nên khách phải xếp hàng chờ tới lượt mới ra được đầm.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI