Mặt trận Tổ quốc VN kỷ niệm 66 năm thành lập: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

10/09/2021 - 19:51

PNO - Ngày 10/9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỷ niệm 66 năm thành lập (10/9/1955 – 10/9/2021).

Trong đó, từ đợt bùng dịch thứ 4, TPHCM là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Bước vào cuộc chiến “chưa có tiền lệ”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc “chống dịch như chống giặc” hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết MTTQ Việt Nam TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh bên cạnh các gói hỗ trợ của Chính phủ, của chính quyền TP, như: tổ chức thành lập và công bố các đường dây nóng của Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ TP đến quận, huyện, phường, xã, thị trấn để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những phản ảnh của người dân khi gặp khó khăn. Đồng thời thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 (Trung tâm An sinh TPHCM) cùng với chương trình SOS hỗ trợ khẩn cấp người dân qua đường dây nóng, tổ chức đội hình Shipper tình nguyện đưa túi an sinh đến tận tay người dân… với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không bỏ sót đối tượng nào cần được giúp đỡ trong dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao quà hỗ trợ cho người dân ở trọ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trao quà hỗ trợ cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại quận 12.

 

Chương trình SOS của Trung tâm An sinh TPHCM 13.028 phần quà và 9.017 lốc sữa.
Chương trình SOS của Trung tâm An sinh TPHCM đã chuyển 13.028 phần quà và 9.017 lốc sữa cho người dân cần hỗ trợ khẩn cấp (tính từ 15/8 đến nay).
Đội hình Shipper tình nguyện của Trung tâm An sinh TPHCM được cơ cấu như một thành viên tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở.
Đội hình Shipper tình nguyện của Trung tâm An sinh TPHCM được cơ cấu như một thành viên tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở.
Các nhóm thiện nguyện là cánh tay nối dài của Trung tâm An sinh TPHCM giúp đưa các túi quà an sinh kịp thời đến tay người dân cần hỗ trợ khẩn cấp.
Các nhóm thiện nguyện là "cánh tay nối dài" của Trung tâm An sinh TPHCM giúp đưa các túi quà an sinh kịp thời đến tay người dân cần hỗ trợ khẩn cấp.
Những gian hàng nghĩa tình mọc lên khắp TP hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì COVID-19.
Những gian hàng nghĩa tình mọc lên khắp TP hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì COVID-19.
Mô hình ATM Oxy đã hỗ trợ rất nhiều cho những F0 đang điều trị tại nhà.
Mô hình "ATM Oxy" hỗ trợ rất nhiều cho những F0 đang điều trị tại nhà.

Giữa giãn cách xã hội, tình người lại gần hơn bao giờ hết khi TPHCM đã nhận được muôn vàn lời thăm hỏi, động viên từ nhân dân cả nước. Cùng với đó là những chuyến xe, chuyến tàu nghĩa tình từ khắp mọi miền đất nước tiếp ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho TPHCM với những thông điệp yêu thương “Tuần lễ vì Thành phố mang tên Bác”, “Tất cả vì miền Nam thân yêu”… hay những đoàn quân áo trắng tình nguyện đi vào “tâm dịch” với quyết tâm cùng TPHCM chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất. 

Lực lượng tình nguyện viên y tế được huy động lấy mẫu truy vết F0.
Lực lượng tình nguyện viên y tế được huy động lấy mẫu truy vết F0.
Những chuyến hàng nghĩa tình từ khắp mọi miền đất nước liên tục tiếp ứng cho TPHCM.
Những chuyến hàng nghĩa tình từ khắp mọi miền đất nước liên tục tiếp ứng cho TPHCM thời gian qua.

 Tinh thần đoàn kết đó còn là sự đồng thuận của nhân dân TPHCM, mọi tầng lớp nhân dân đã đoàn kết, không phân biệt thành phần, già, trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo, đương chức hay nghỉ hưu… đều có mặt trên mặt trận phòng, chống dịch. 

Nhiều y bác sĩ đã về hưu trở lại tham gia hỗ trợ lực lượng y tế ở cơ sở, nhiều địa phương triển khai đội hình y tế lưu động xuống tận nhà chăm sóc người bệnh.
Nhiều y bác sĩ đã về hưu trở lại tham gia hỗ trợ lực lượng y tế ở cơ sở, nhiều địa phương triển khai đội hình y tế lưu động xuống tận nhà chăm sóc người bệnh.

 

Nhiều bạn trẻ thuộc các ngành nghề khác nhau tình nguyện trở thành bảo mẫu chăm sóc các trẻ sơ sinh có người thân là F0 tại Trung tâm H.O.P.E - Bệnh viện Hùng Vương.
Nhiều bạn trẻ thuộc các ngành nghề khác nhau tình nguyện trở thành bảo mẫu chăm sóc các trẻ sơ sinh có người thân là F0 tại Trung tâm H.O.P.E - Bệnh viện Hùng Vương.
Các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn có mặt trên tuyến đầu chống dịch.
Các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn có mặt trên tuyến đầu chống dịch.

 

Các doanh nghiệp ủng hộ nhiều nguồn lực từ kinh phí đến vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch của TP.
Các doanh nghiệp ủng hộ nhiều nguồn lực từ kinh phí đến vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch của TP.

 

Hiện có hơn 500 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Hiện có hơn 500 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Như vậy, nối tiếp những thành quả nổi bật tham gia vào sự phát triển của TPHCM xuyên suốt nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, chức sắc, chức việc, đội ngũ trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài... tăng cường sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm, phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo trong xây dựng và phát triển TP... Trước mắt là để gắn kết các tầng lớp nhân dân, tập trung mọi nguồn lực cho công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.

Những ông bà tổ trưởng đưa từng phần quà đến từng hộ dân mùa giãn cách.
Những ông bà "tổ trưởng" đưa từng phần quà đến từng hộ dân mùa giãn cách.
Nhiều cán bộ MTTQ tại cơ sở tham gia cấp cứu cho người bệnh.
Nhiều cán bộ MTTQ tại cơ sở tham gia cấp cứu cho bệnh nhân COVID-19.
số liệu này tính tới cuối tháng 8 /2021, hệ thống Mặt trận Thành phố: Có 225 người nhiễm; có 9 người tử vong
Tính tới cuối tháng 8 /2021, hệ thống MTTQ TPHCM có 225 người nhiễm COVID-19, có 9 người tử vong.

Phát biểu tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 10/9/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân là vô địch và Mặt trận dân tộc thống nhất đã nhiều lần thắng lợi. Cuộc chiến lần này cũng không ngoại lệ!

Tam Bình

Bình Phước hỗ trợ 5.000 túi an sinh cho TPHCM

Ngày 10/9, tỉnh Bình Phước đã làm lễ xuất quân chuyển 5.000 túi an sinh gồm gạo, bánh, nhu yếu phẩm, rau, củ quả, trái cây… đến hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TPHCM.

Trước đó, ngày 22/8, nhân dân tỉnh Bình Phước cũng đã vận động, quyên góp được trên 176 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác gửi tặng nhân dân các quận, huyện của TPHCM. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh và Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước vẫn duy trì thường xuyên những chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Lễ xuất quân chuyển 5.000 túi an sinh từ nhân dân tỉnh Bình Phước gửi tặng nhân dân TPHCM được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Lễ xuất quân chuyển 5.000 túi an sinh từ nhân dân tỉnh Bình Phước gửi tặng nhân dân TPHCM được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết mặc dù Bình Phước là một trong những tỉnh chịu tác động của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tỉnh Bình Phước mong muốn góp một phần nhỏ giúp TPHCM và các tỉnh phía Nam vượt qua đại dịch. Từ ngày 1/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã phát động chiến dịch cao điểm kêu gọi 5.000 túi an sinh và lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân TPHCM đang gặp khó khăn.

Trước đó, nhiều tổ chức, đơn vị của tỉnh Bình Phước vẫn duy trì nhiều chuyến xe nghĩa tình tiếp ứng TPHCM và các tỉnh thành phía Nam chống dịch.
Trước đó, nhiều tổ chức, đơn vị của tỉnh Bình Phước vẫn duy trì nhiều chuyến xe nghĩa tình tiếp ứng TPHCM và các tỉnh thành phía Nam chống dịch. Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Phước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, trong đó có tỉnh Bình Phước. Trong thời gian tới, sau ngày 15/9, Trung tâm An sinh TPHCM đang lên kế hoạch chuẩn bị 2,5 triệu gói quà an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Sự quan tâm hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đối với TPHCM trong giai đoạn này là hết sức quý báu. Trung tâm An sinh TPHCM sẽ chuyển những món quà này đến người dân gặp khó khăn trong thời gian sớm nhất.

Thu Duyên

 
TIN MỚI