Lý do khiến ngành công nghiệp điện ảnh chết dần

17/06/2025 - 14:33

PNO - Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Rolling Stone, đạo diễn kiêm đồng Chủ tịch DC Studios, James Gunn, đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tình trạng xuống dốc của ngành công nghiệp điện ảnh hiện nay.

James Gunn
Đạo diễn James Gunn

Theo ông, nguyên nhân không nằm ở việc khán giả quay lưng với rạp hay vì màn hình tại gia ngày càng tốt, mà là do ngày càng nhiều phim được thực hiện khi kịch bản chưa thực sự hoàn chỉnh.

“Tôi tin rằng lý do lớn nhất khiến ngành công nghiệp điện ảnh đang chết dần không phải vì người ta không còn thích xem phim. Cũng không phải vì thiết bị xem tại nhà đã quá hiện đại và tiện lợi. Mà lý do số 1 là người ta đang làm phim khi chưa có kịch bản hoàn chỉnh” - James Gunn phát biểu.

Tuyên bố này của nhà làm phim nổi tiếng càng gây chú ý khi ông cho biết mình vừa quyết định “khai tử” một dự án tại DC Studios vì lý do kịch bản chưa đạt yêu cầu.

“Dự án đó đã được duyệt, đã sẵn sàng bước vào sản xuất. Ai cũng hào hứng muốn thực hiện. Nhưng tôi không thể bắt đầu một bộ phim khi kịch bản không tốt” - đạo diễn của Superman khẳng định.

Kể từ khi cùng Peter Safran tiếp quản DC Studios, James Gunn luôn nhất quán quan điểm: không một dự án nào được khởi động nếu chưa có kịch bản hoàn thiện. “Chúng tôi thực sự may mắn cho đến lúc này” - ông chia sẻ - “Kịch bản Supergirl rất tuyệt ngay từ bản đầu tiên. Bộ phim Lanterns Clayface cũng vậy. Chúng tôi thật sự đã gặp may, hoặc là đã có lựa chọn đúng đắn, hoặc là kết hợp cả hai”.

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát chất lượng nội dung, Gunn còn cho biết lợi thế lớn của ông tại DC Studios là không bị áp đặt chỉ tiêu sản xuất như những gì từng diễn ra tại Marvel trước đây. Theo ông, việc Disney buộc Marvel phải đẩy mạnh số lượng phim và loạt phim truyền hình chính là nguyên nhân khiến thương hiệu này đánh mất phong độ.

“Chúng tôi phải đối xử với mỗi dự án như thể đó là một may mắn. Chúng tôi không có chỉ tiêu bắt buộc về số lượng phim hay series mỗi năm. Vậy nên, mọi thứ chúng tôi làm ra đều phải đạt chất lượng cao nhất có thể. Chắc chắn sẽ có dự án tốt và dự án không tốt bằng, nhưng mục tiêu là tất cả phải xứng đáng. Và không bấm máy cho đến khi tôi - đích thân - thấy hài lòng với kịch bản” - Gunn nói.

Tuyên bố của James Gunn không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ tới toàn ngành điện ảnh: trong thời điểm thị trường điện ảnh đang đối mặt với sự bão hòa và hoài nghi từ khán giả, chất lượng kịch bản, yếu tố tưởng chừng cơ bản, chính là điểm mấu chốt để giành lại niềm tin và sức sống cho điện ảnh.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI